Indonesia: Tổ chức đêm văn hóa Ấn Độ với ASEAN

"Đêm văn hóa Ấn Độ với ASEAN" được Đại sứ quán Ấn Độ tại Indonesia và Ban Thư ký ASEAN phối hợp tổ chức tối 5/11 tại thủ đô Jakarta.
Tối 5/11, tại trụ sở Ban Thư ký Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) ở thủ đô Jakarta của Indonesia đã diễn ra "Đêm văn hóa Ấn Độ với ASEAN", do Đại sứ quán Ấn Độ tại Indonesia và Ban Thư ký ASEAN phối hợp tổ chức.

Sự kiện văn hóa nói trên diễn ra theo đề xuất hồi đầu năm nay của Tổng Thư ký ASEAN Surin Pitsuwan với Đại sứ-Trưởng phái đoàn đại diện các nước tại ASEAN, theo đó xem xét tổ chức các hoạt động như triển lãm, biểu diễn nghệ thuật, giao lưu văn hóa, và trao đổi bàn tròn tại Ban Thư ký ASEAN, nhằm hỗ trợ và thúc đẩy những nỗ lực nâng cao nhận thức và hiểu biết lẫn nhau giữa các nước thành viên ASEAN và các đối tác đối thoại của ASEAN.

Phát biểu khai mạc "Đêm văn hóa Ấn Độ với ASEAN", Phó Tổng Thư ký ASEAN phụ trách Cộng đồng Văn hóa-Xã hội ASEAN (ASCC), bà Alicia Dela Rosa Bala khẳng định cam kết của ASEAN theo đuổi mạnh mẽ mục tiêu gắn kết với tất cả các đối tác phát triển và đối thoại của ASEAN, trong đó có Ấn Độ, nhằm tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau để cùng duy trì hòa bình, an ninh, ổn định và phát triển.

Bà Rosa Bala đặc biệt nhấn mạnh ý nghĩa của "Đêm văn hóa Ấn Độ với ASEAN" trong việc thúc đẩy quan hệ đối tác giữa Ấn Độ và ASEAN, bởi đây là sự kiện giao lưu văn hóa đầu tiên thuộc loại hình này của ASEAN và các đối tác đối thoại, diễn ra trước thềm hội nghị thượng đỉnh ASEAN, sẽ diễn ra tại thủ đô Phnom Penh, Campuchia trong tháng 11 này.

Gần 200 khách mời, trong đó có cả các thành viên đoàn ngoại giao ở Jakarta đã tham dự và chiêm ngưỡng điệu múa dân tộc cổ Kathak nổi tiếng kể về các câu chuyện thần thoại đầy trữ tình và giàu trí tưởng tượng, do các vũ công đến từ Ấn Độ biểu diễn./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục