Indonesia - Trung Quốc thúc đẩy quan hệ hợp tác

Bộ trưởng Tài chính kiêm quyền Bộ trưởng Điều phối kinh tế Indonesia, bà Sri Mulyani Indrawati, ngày 23/3 cho biết Indonesia và Trung Quốc đã nhất trí đẩy mạnh quan hệ đối tác chiến lược trong bối cảnh suy thoái kinh tế toàn cầu đang ngày càng trầm trọng.

Bộ trưởng Tài chính kiêm quyền Bộ trưởng Điều phối kinh tế Indonesia, bà Sri Mulyani Indrawati, ngày 23/3 cho biết Indonesia và Trung Quốc đã nhất trí đẩy mạnh quan hệ đối tác chiến lược trong bối cảnh suy thoái kinh tế toàn cầu đang ngày càng trầm trọng.
 
Phát biểu sau khi tham dự hội thảo với chủ đề "Đông Á đối phó với khủng hoảng kinh tế toàn cầu", tổ chức ngày 23/3 tại Jakarta, bà Indrawati thông báo trong chuyến thăm Trung Quốc cuối tuần trước, bà đã trao đổi với nhiều quan chức cấp cao nước chủ nhà, hai bên nhất trí tăng cường nỗ lực nhằm củng cố quan hệ hợp tác chiến lược song phương, đồng thời thảo luận các biện pháp thực hiện mục tiêu này.

Trước đó, trong buổi tiếp bà Indrawati tại Bắc Kinh, Phó Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường nhấn mạnh Trung Quốc sẵn sàng chia sẻ kỹ thuật và kinh nghiệm với Indonesia nhằm thúc đẩy phát triển công nghiệp và cơ sở hạ tầng, cho rằng hai bên có thể hợp tác sâu rộng hơn nữa trong các lĩnh vực năng lượng, cơ sở hạ tầng và tài chính.

Indonesia và Trung Quốc cũng nhất trí tăng cường hợp tác nhằm góp phần thúc đẩy phát triển trong khu vực ASEAN+3 (gồm 10 nước ASEAN và 3 nước đối tác Đông Bắc Á).
 
Cùng ngày, trong khuôn khổ Diễn đàn thúc đẩy hợp tác đầu tư Indonesia-Trung Quốc, tổ chức tại Jakarta với sự tham gia của hàng chục doanh nghiệp Trung Quốc, hai bên đã ký biên bản ghi nhớ về đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực công nghiệp và đầu tư.
 
Ngay trước đó, ngân hàng trung ương hai nước cũng đã ký hiệp định trao đổi tiền tệ trị giá gần 15 tỷ USD nhằm tăng cường thương mại và đầu tư song phương, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, bảo đảm khả năng thanh toán ngắn hạn bằng tiền mặt để ổn định thị trường tài chính hai nước.
 
Kim ngạch thương mại hai chiều giữa Trung Quốc và Indonesia năm 2008 đạt 28 tỷ USD, hai bên đặt mục tiêu  nâng kim ngạch lên 30 tỷ USD vào năm 2010./.
 
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục