Indonesia và Ấn Độ tăng cường thúc đẩy du lịch

Indonesia và Ấn Độ tăng cường thúc đẩy phát triển du lịch thông qua việc mở các chuyến bay trực tiếp giữa 2 nước để thu hút du khách.
Phát biểu tại cuộc Hội thảo Kinh doanh Indonesia-Ấn Độ vì Tiến bộ và Thịnh vượng, diễn ra ngày 24/10 tại Jakarta, Vụ trưởng Xúc tiến Du lịch Quốc tế, Bộ Du lịch và Kinh tế sáng tạo Indonesia, Nia Niscaya, cho biết hai nước dự định thúc đẩy ngành du lịch thông qua việc mở các chuyến bay trực tiếp.

Theo bà Nia Niscaya, hành khách nói chung đều thích các chuyến bay trực tiếp, song khách du lịch lẫn nhau của Indonesia và Ấn Độ hiện đang phải trung chuyển tại Singapore hoặc Malaysia. Trong khi lượng du khách Ấn Độ tới Indonesia đang tăng lên hàng năm.

Dựa trên dữ liệu của Bộ Du lịch và Kinh tế sáng tạo, Chính phủ Indonesia đã đề ra mục tiêu thu hút 180.000 du khách Ấn Độ trong năm 2012.

Cơ quan Thống kê Quốc gia Indonesia (BPS) cho biết lượng du khách Ấn Độ tới Indonesia trong tám tháng đầu năm nay đã đạt 115.219 người, tăng 7,93% so với cùng kỳ năm ngoái.

Về phần mình, Đại sứ Ấn Độ tại Indonesia, Gurjit Singh, cũng cho rằng lượng du khách Ấn Độ tới Indonesia sẽ còn tăng mạnh hơn nữa nếu có các dịch vụ bay trực tiếp giữa hai nước và Indonesia tiến hành các hoạt động xúc tiến du lịch thường xuyên hơn và mạnh mẽ hơn tại Ấn Độ.

Ông Gurjit Singh hy vọng trong thời gian tới du khách Ấn Độ sẽ không chỉ tập trung tới thăm đảo Bali, nơi đa phần người dân theo Đạo Hindu, mà còn tới nhiều địa điểm du lịch hấp dẫn khác ở Indonesia./.

Việt Tú/Jakarta (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục