[Infographics] Khẩn trương đưa ra xét xử sơ thẩm các vụ án trọng điểm
Thời gian qua, công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực nói chung, công tác phát hiện, xử lý các vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực nói riêng tiếp tục được đẩy mạnh, có nhiều chuyển biến tích cực.
Từ sau Phiên họp 19 (tháng 1/2021) của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, đến nay, công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực nói chung, công tác phát hiện, xử lý các vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực nói riêng tiếp tục được đẩy mạnh, có nhiều chuyển biến tích cực./.
Trong giai đoạn “nước sôi lửa bỏng” do dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, vẫn có những cán bộ, đảng viên không gương mẫu, không phát huy vai trò xung kích đi đầu trong công tác phòng, chống dịch.
Công tác phòng, chống tham nhũng được chỉ đạo, triển khai quyết liệt, bài bản, đi vào chiều sâu, có chuyển biến mạnh mẽ, đạt nhiều kết quả cụ thể rất quan trọng, toàn diện, rõ rệt.
Chính phủ kiến nghị Quốc hội, các cơ quan thuộc Quốc hội, các Đại biểu Quốc hội tăng cường hoạt động chất vấn, giám sát chuyên đề về công tác phòng, chống tham nhũng...
Phòng, chống tham nhũng để phòng ngừa, không để tham nhũng; phối hợp giữa kiểm tra, giám sát của Đảng với thanh tra, kiểm tra, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án đối với các vụ việc tham nhũng.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vừa ký ban hành Kết luận Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị.
Sáng 18/11, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tổ chức cuộc họp dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu rõ phải tạo cho được một tinh thần mới, khí thế mới, quyết tâm mới trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng và tiêu cực; kiên quyết phòng ngừa, ngăn chặn tham nhũng.
Các đại biểu đã làm rõ các yêu cầu mới, đề xuất những giải pháp mang tính tổng thể, đồng bộ nhằm phát huy tinh thần năng động, đổi mới sáng tạo, khơi dậy và huy động hiệu quả mọi nguồn lực.
Tổng Bí thư cho biết phải xây dựng đội ngũ cán bộ tuyên giáo, dân vận hội tụ đủ “Tâm trong-Trí sáng-Bút sắc," thực sự là những chiến sỹ kiên trung tham mưu chiến lược công tác xây dựng Đảng.
Thủ tướng Phạm Minh Chính những công trình, dự án đã thể hiện tư duy, tầm nhìn và khát vọng “vươn xa ra biển lớn, tiến sâu vào lòng đất và bay cao lên vũ trụ” của con người và dân tộc Việt Nam.
Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc tổ chức Hội thảo nhằm định hướng chiến lược của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong tăng cường sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc giai đoạn tới.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao Quyết định phê duyệt đầu tư Dự án Trục Đại lộ Cảnh quan sông Hồng cho Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần đầu tư địa ốc Đại Quang Minh - đại diện liên danh nhà đầu tư.
Dự án sân bay quân sự Phan Thiết được thiết kế theo tiêu chuẩn quân sự cấp 1 và dân dụng cấp 4E, có khả năng tiếp nhận các loại máy bay quân sự hiện đại và máy bay lớn như Boeing 777, Airbus A350.
Tại lễ khởi công, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà cùng các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công Dự án Dự án đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Quế Võ II - giai đoạn 2.
Kể từ năm 2019, IOM Việt Nam và các đối tác đã hỗ trợ hơn 890 nạn nhân mua bán người trở về từ các quốc gia khác nhau và những người di cư trong các tình huống dễ bị tổn thương.
Sáng 19/12/2025, tại phường Phú Thượng, Hà Nội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự lễ khởi công dự án đầu tư xây dựng Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng, với tổng vốn đầu tư khoảng 855.000 tỷ đồng.
Dự án Trung tâm nghiên cứu Trí tuệ nhân tạo AI tại phường Quy Nhơn Tây và Quy Nhơn Bắc, tỉnh Gia Lai; Khai trương chuyến bay chính thức đầu tiên Cảng hàng không quốc tế Long Thành...
Sáng 19/12, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự và phát biểu chỉ đạo tại điểm khởi công Dự án đầu tư xây dựng Khu đô thị thể thao Olympic (xã Thượng Phúc, thành phố Hà Nội).
Năm 2025 đánh dấu bước chuyển quan trọng của công tác tuyên giáo và dân vận khi Ban Tuyên giáo và Ban Dân vận tiến hành hợp nhất ở các cấp và chính thức đi vào hoạt động.
Chủ tịch Quốc hội tin tưởng năm 2026, các nhà báo tiếp tục đồng hành cùng Quốc hội, chuyển tải kịp thời, đầy đủ hoạt động của Quốc hội; giúp cho các cơ quan dân cử hoạt động ngày càng hiệu quả.
Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân lưu ý việc giữ vững kỷ luật, kỷ cương; tăng cường quản lý tư tưởng, quản lý quân nhân; chủ động đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.
Thủ tướng đề nghị hai bên tăng cường phối hợp với các nước ASEAN, thúc đẩy đoàn kết, thống nhất trong ASEAN, phát huy vai trò trung tâm của ASEAN trong cấu trúc khu vực.
Thủ tướng kêu gọi mỗi người dân hãy chủ động trở thành những "công dân số" văn minh, tích cực học tập, chung tay xây dựng một Việt Nam hùng cường, thịnh vượng, hạnh phúc.
Chủ tịch Quốc hội đề nghị hai bên tiếp tục phối hợp chặt chẽ, triển khai có hiệu quả Tuyên bố chung Việt Nam-Lào, Hiệp định hợp tác giữa hai Chính phủ và các chương trình hợp tác giữa hai bên.
Chủ tịch nước lưu ý Văn phòng Chủ tịch nước tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức làm việc, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số...
Ban Chủ nhiệm nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia tổ chức hội thảo phân tích và đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của MTTQ Việt Nam đến năm 2030 và tầm nhìn 2045.
Chiều 18/12, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Lương Cường và Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân dự hội nghị Tổng kết công tác năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026 của Văn phòng Chủ tịch nước.
Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ mong muốn Singapore tham gia vào các Trung tâm tài chính của Việt Nam; đưa quan hệ Việt Nam-Singapore trở thành hình mẫu tiêu biểu về đoàn kết, hợp tác trong khu vực.
Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa yêu cầu toàn quân thực hiện đồng bộ các giải pháp bảo vệ chính trị nội bộ; chủ động phòng ngừa, đấu tranh làm thất bại âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch.
Chiều 18/12/2025, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Hội nghị sơ kết 1 năm triển khai Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị.
Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam lưu ý cần giám sát chặt chẽ, phòng thủ bảo vệ vững chắc hệ thống thông tin quân sự, quốc phòng, hệ thống thông tin quan trọng quốc gia...
Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng ghi nhận và đánh giá cao vai trò, những đóng góp tích cực của Tổng Giám mục, các linh mục, tu sỹ trong việc vận động đồng bào Công giáo sống “tốt đời, đẹp đạo."