Pháp: Nợ công "phình to"

INSEE: Nợ công của Chính phủ Pháp đang "phình to"

Viện thống kê Pháp INSEE cuối tuần qua cho hay, nợ quốc gia của Pháp trong quý I/2013 đã vọt lên tương đương 91,7% GDP của nước này.
Viện thống kê Pháp INSEE cuối tuần qua cho hay, nợ quốc gia của Pháp trong quý I/2013 đã vọt lên tương đương 91,7% GDP của nước này, sau khi chạm mức 90,2% GDP vào cuối năm 2012, điều làm tăng thêm mối quan ngại về tình hình tài chính công của Pháp.

Liên minh châu Âu (EU) yêu cầu nợ công không vượt ngưỡng trên 60% GDP. Tuy nhiên, trong thời gian từ quý IV/2012 đến quý I/2013, nợ công ở nước này đã tăng 36,5 tỷ euro (47,6 tỷ USD) lên 1.870,3 euro. Tình hình nợ công hiện nay ở Pháp là hệ quả của thâm hụt ngân sách hàng năm của nước này. Trong khi đó, Chính phủ Pháp vẫn chưa ngã ngũ về các biện pháp kiểm soát thâm hụt ngân sách trong năm nay.

Bản thân Chính phủ Pháp thừa nhận nước này sẽ bỏ lỡ mục tiêu đạt mức trần thâm hụt ngân sách 3% GDP trong năm 2013. Ủy ban châu Âu (EC) đã nhất trí cho Pháp thêm thời gian là hai năm để đưa thâm hụt ngân sách về mức 3% (so với mức mục tiêu hiện nay là 3,7%), nhưng với điều kiện Pháp phải đẩy mạnh cải cách về cơ cấu.

Cour des Comptes, cơ quan giám sát tài chính công của Pháp, tuần trước cảnh báo thâm hụt ngân sách của nước này năm 2013 có thể lên tới 3,8-4,1%, cao hơn mục tiêu 3,7% mà chính phủ đã đề ra, do nguồn thu từ thuế giảm sút và kinh tế tăng trưởng yếu kém.

Cơ quan này nhấn mạnh Pháp cần phải hành động nhanh chóng để cải cách lương hưu và cắt giảm các khoản chi cho phúc lợi xã hội để kiểm soát thâm hụt ngân sách.

Phát biểu tại Bỉ cuối tuần qua, Tổng thống Pháp, Francois Hollande, nhấn mạnh nước này phải kiểm soát chi tiêu công trong năm nay và hiện vẫn còn quá sớm để công bố con số thâm hụt ngân sách cả năm 2013. Nếu tăng trưởng kinh tế vẫn yếu và kinh tế Pháp kết thúc năm nay với sự suy thoái nhẹ và nguồn thu từ thuế có thể thấp hơn dự báo./.


Như Mai (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục