Thị phần của Intel trên thị trường chip thế giới đạt 14,6% năm 2009, caohơn so với 13,6% năm 2008 do doanh số bán PC tăng mạnh. Thị trường chip toàn cầuđã giảm 10,5% trong năm 2009 trong bối cảnh suy thoái toàn cầu đã đẩy một sốdoanh nghiệp vào cảnh phá sản. Đây là mức giảm hàng năm thứ 2 liên tiếp chưa baogiờ xảy ra trong lịch sử của ngành công nghiệp chip.
Các doanh nghiệp sản xuất chip lớn của Hàn Quốc là các công ty duy nhấtđạt mức tăng trưởng thu nhập trong năm 2009 sau khi ngành sản xuất chip phụchồi. Samsung Electronics, nhà sản xuất chip nhớ lớn nhất thế giới, vẫn duy trìvị trí thứ 2 với thu nhập 17,7 tỷ USD, cao hơn so với con số 17,4 tỷ USD năm2008. Samsung chiếm 7,7% thị phần chip thế giới và thu nhập của hãng chỉ nhỉnhhơn một chút so với mức 50% thu nhập của Intel.
Trong khi đó, một nhà sản xuất chip khác của Hàn Quốc là HynixSemiconductor có thu nhập trong năm 2009 tăng lên 6,04 tỷ USD, cao hơn chút ítso với mức 6,01 tỷ USD năm 2008, qua đó đã nhảy hai bậc lên vị trí thứ 7 với 2,6%thị phần chip thế giới. Hai công ty này của Hàn Quốc đã hưởng lợi từ sự tăng giáchip nhớ nhanh DRAM và NAND sau khi thị trường chạm đáy năm 2008.
Gartner cho biết năm nhà sản xuất chip hàng đầu thế giới trong năm 2009 vẫngiữ nguyên thứ hạng của năm 2008, trong đó thứ tự là Intel, Samsung, Toshiba,Texas Instruments và STMicroelectronics./.