Chương trình AI đào tạo sinh viên y khoa thông qua phỏng vấn bệnh nhân ảo

Theo chương trình AI Đại học Nagasaki (Nhật Bản) phát triển, khi một người đóng vai sinh viên y khoa đặt câu hỏi, hệ thống AI phản hồi một cách phù hợp, giúp tạo ra một tình huống khám bệnh chân thực.

Giới thiệu về chương trình AI giúp sinh viên y khoa thực hành phỏng vấn bệnh nhân ảo trên màn hình ở Nagasaki. (Ảnh: Kyodo)
Giới thiệu về chương trình AI giúp sinh viên y khoa thực hành phỏng vấn bệnh nhân ảo trên màn hình ở Nagasaki. (Ảnh: Kyodo)

Đại học Nagasaki (Nhật Bản) vừa phối hợp cùng một công ty phát triển hệ thống địa phương ra mắt chương trình Trí tuệ Nhân tạo (AI) hỗ trợ đào tạo sinh viên y khoa thông qua các buổi phỏng vấn với bệnh nhân ảo.

Sáng kiến này xuất hiện trong bối cảnh nhiều trường đại học tại Nhật Bản gặp khó khăn trong việc tìm kiếm bệnh nhân mô phỏng - những người cần được đào tạo kỹ lưỡng để tái hiện chính xác các triệu chứng bệnh lý thực tế. Điều này đặc biệt nan giải ở các khu vực có dân số đang suy giảm nhanh chóng.

Trong buổi trình diễn hồi đầu tháng này, một “bệnh nhân AI” đã mô phỏng triệu chứng sốt và ho kéo dài 2-3 ngày. Khi một người đóng vai sinh viên y khoa đặt câu hỏi, hệ thống AI phản hồi một cách phù hợp, giúp tạo ra một tình huống khám bệnh chân thực.

Đại học Nagasaki dự kiến sẽ chính thức đưa chương trình này vào sử dụng từ tháng 3/2026. Việc ứng dụng công nghệ AI được kỳ vọng sẽ nâng cao chất lượng đào tạo y khoa, khi sinh viên có cơ hội tương tác với nhiều bệnh nhân ảo có độ tuổi, giới tính và triệu chứng khác nhau.

Ông Shinya Kawashiri - Phó Giáo sư tại Khoa Y trường Đại học Nagasaki, cho biết: "Chúng tôi sẽ bổ sung chức năng chấm điểm và phản hồi vào hệ thống. Hy vọng chương trình này sẽ giúp nâng cao hiệu quả học tập và cải thiện chất lượng đào tạo y khoa"./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Ông Robert Bell, Đồng sáng lập ICF 2025 phát biểu tại Hội nghị Thượng đỉnh ICF 2025 tại Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Thành phố Hồ Chí Minh trên đường đua “kép”: Kế thừa Bình Dương để kiến tạo tương lai Số và Xanh

Thành phố Hồ Chí Minh đang nỗ lực hiện thực hóa mục tiêu trở thành siêu đô thị thông minh, hành trình “chuyển đổi kép” – đồng thời thúc đẩy chuyển đổi số và chuyển đổi xanh. Bài toán tưởng chừng đầy thách thức này lại có một “lời giải mẫu” ngay trong không gian mở rộng của thành phố: Mô hình phát triển từng giúp Bình Dương trở thành Cộng đồng Thông minh Toàn cầu của năm 2023.