Mỹ xác nhận đã tìm được đối tác tiềm năng cho thương vụ TikTok

Theo truyền thông Mỹ, nhiều nhà đầu tư tiềm năng đã bày tỏ sự quan tâm đến TikTok, trong đó có cả ông Frank McCourt - người từng là chủ sở hữu đội bóng chày Los Angeles Dodgers.

Biểu tượng nền tảng mạng xã hội TikTok. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)
Biểu tượng nền tảng mạng xã hội TikTok. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Tổng thống Mỹ Donald Trump xác nhận rằng chính quyền của ông đang liên hệ với 4 tập đoàn khác nhau để thảo luận về việc mua lại nền tảng mạng xã hội TikTok, hiện thuộc sở hữu của công ty ByteDance của Trung Quốc.

Theo Tổng thống Trump, tất cả các phương án đang được xem xét đều là “tốt.”

TikTok đã trở thành tâm điểm của cuộc tranh cãi chính trị và an ninh quốc gia tại Mỹ sau khi một đạo luật (do Tổng thống tiền nhiệm Joe Biden ký ban hành vào tháng 4/2024) yêu cầu ByteDance phải bán lại nền tảng này hoặc đối mặt với lệnh cấm có hiệu lực vào ngày 19/1/2025.

Tuy nhiên, ngay sau khi nhậm chức vào ngày 20/1 vừa qua, Tổng thống Trump đã ký một sắc lệnh hành pháp nhằm trì hoãn 75 ngày việc thực thi đạo luật này.

Ngày 9/3, trả lời các phóng viên trên chuyên cơ Air Force One khi được hỏi liệu thương vụ TikTok có sớm đi đến kết quả hay không, ông Trump úp mở rằng điều này hoàn toàn có thể xảy ra.

Ông cho biết giới chức Mỹ đang làm việc với 4 tập đoàn khác nhau, đồng thời khẳng định “tất cả 4 tập đoàn này đều là những lựa chọn tốt."

Hiện cả TikTok và ByteDance đều chưa đưa ra bất kỳ phản hồi nào trước thông tin trên.

Theo truyền thông Mỹ, nhiều nhà đầu tư tiềm năng đã bày tỏ sự quan tâm đến TikTok, trong đó có cả ông Frank McCourt - người từng là chủ sở hữu đội bóng chày Los Angeles Dodgers.

Các nhà phân tích cho rằng nền tảng mạng xã hội này có thể được định giá lên đến 50 tỷ USD./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Việt Nam gia tăng vị thế trong chuỗi giá trị công nghệ, trở thành một trung tâm sản xuất lớn cho các sản phẩm điện tử tiêu dùng hoàn chỉnh. (Ảnh: Vietnam+)

Cơ hội tái định vị doanh nghiệp điện tử Việt Nam

Việc đáp ứng tiêu chuẩn mới không chỉ đặt ra thách thức lớn, mà đồng thời mở ra cơ hội để doanh nghiệp trong nước tái định vị năng lực cạnh tranh, từng bước dịch chuyển vai trò trong chuỗi giá trị.