Internet bước vào tuổi 40

Internet bước vào tuổi 40 với lượng truy cập lớn

Sau 40 năm không ngừng phát triển, Internet giờ đây đã thu hút hơn 1 tỷ người trên Trái Đất cùng chia sẻ thông tin, khám phá thế giới.
Ngày 29/10 năm nay đánh dấu sinh nhật lần thứ 40 của Internet. Ngày này năm 1969 sinh viên Charless Kline thuộc Đại học UCLA ở Los Angeles (Mỹ) đã phát thông điệp đầu tiên “login” trên mạng máy tính ARPANET.

Tuy chỉ có các ký tự “l” và “o” được chuyển đi thành công nhưng sự truyền phát tương tác này đã mở ra một cuộc cách mạng công nghệ mới, đặt nền tảng cho Internet cách mạng hóa quan hệ tương tác giữa con người trên hành tinh.

Vinton Cerf, Phó Chủ tịch Google và Robert Kahn, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Công ty sáng kiến nghiên cứu quốc gia Mỹ (CNRI), được coi là "cha đẻ" của Internet khi họ phát minh ra giao thức TCP/IP cho phép nối các mạng độc lập với nhau tạo ra mạng chung.

Sau 40 năm không ngừng phát triển, Internet giờ đây đã thu hút hơn 1 tỷ người trên Trái Đất cùng chia sẻ thông tin, khám phá thế giới.

Internet phát triển dựa trên đặc tính thiên bẩm của con người là nhu cầu giao tiếp xã hội và chia sẻ thông tin.

Internet ngày nay đã thâm nhập sâu vào mọi tầng lớp xã hội và trở thành phương tiện thiết yếu đối với đời sống của loài người.

Với Internet, cùng một lúc, con người có thể trao đổi với đồng nghiệp trên mạng Skype, trả lời thư điện tử trên mạng Yahoo, tìm kiếm trên Google, thậm chí có thể gặp gỡ người thân trên mạng trực tuyến ngay trong văn phòng của mình.

Theo Trung tâm thăm dò Pew của Mỹ, hơn 50% người sử dụng Internet ở Mỹ đã nối mạng không dây qua máy tính xách tay, điện thoại di động và các thiết bị điện tử di động khác./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục