Interpol thu giữ 11.000 vật tạo tác bị đánh cắp tại châu Âu

Các hiện vật thu được gồm 77 cuốn sách cổ, bị đánh cắp từ một tu viện ở Italy, hàng nghìn đồng tiền cổ của Ba Lan, 48 bức tượng tôn giáo và đồ tạo tác khác ở Bồ Đào Nha.
Interpol thu giữ 11.000 vật tạo tác bị đánh cắp tại châu Âu ảnh 1Những chiếc thùng chứa các tác phẩm nghệ thuật bị nhân viên hải quan Phần Lan thu giữ ở Vaalimaa, Phần Lan. (Nguồn: bloomberg.com)

Ngày 4/5, Tổ chức Cảnh sát hình sự quốc tế (Interpol) cho biết trong năm 2022, các nhân viên thực thi pháp luật trên toàn châu Âu đã bắt giữ 60 người trong chiến dịch trấn áp tội phạm và thu giữ hơn 11.000 tác phẩm nghệ thuật và đồ tạo tác bị đánh cắp, trong đó có nhiều sách cổ, tượng cổ và tiền cổ.

Chiến dịch trên nằm trong khuôn khổ chiến dịch thường niên mang tên Pandora VII. Tổng cộng, cảnh sát từ hàng chục quốc gia đã tham gia chiến dịch gồm Áo, Bosnia & Herzegovina, Bulgaria, CH Séc, Croatia, CH Cyprus, Hy Lạp, Ireland, Italy, Ba Lan, Bồ Đào Nha, Romania, Tây Ban Nha và Thụy Điển. Interpol phụ trách điều phối giữa các lực lượng khác nhau và cùng hợp tác với Cơ quan Cảnh sát Liên minh châu Âu (Europol).

[Đối tượng có vũ trang xông vào cướp phá hội chợ nghệ thuật ở Hà Lan]

Các hiện vật thu được gồm 77 cuốn sách cổ, bị đánh cắp từ một tu viện ở Italy, hàng nghìn đồng tiền cổ của Ba Lan, 48 bức tượng tôn giáo và đồ tạo tác khác ở Bồ Đào Nha, được cho là nằm trong một đường dây đánh cắp tại các nhà thờ trong những năm 1990 đầu 2000.

Thông báo của Interpol nêu rõ: “Khoảng 130 cuộc điều tra vẫn đang được tiến hành.”

Chiến dịch Pandora nhằm thu hồi các đồ tạo tác và tác phẩm nghệ thuật bị đánh cắp, được tiến hành trên cơ sở thường niên từ năm 2016.

Cho đến nay, nhà chức trách đã tiến hành hơn 400 vụ bắt giữ và thu hồi hàng trăm nghìn cổ vật bị đánh cắp hoặc buôn bán trái phép./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục