Nga triệu Đại sứ Phần Lan sau vụ thu giữ các tác phẩm nghệ thuật

Phần Lan đã ngăn chặn việc đưa các tác phẩm nghệ thuật trị giá khoảng 42 triệu euro về Nga vào cuối tuần trước, và sẽ tham vấn Brussels về tình trạng của các bức tranh này như là hàng hóa xa xỉ.
Nga triệu Đại sứ Phần Lan sau vụ thu giữ các tác phẩm nghệ thuật ảnh 1Những chiếc thùng chứa các tác phẩm nghệ thuật bị nhân viên hải quan Phần Lan thu giữ ở Vaalimaa, Phần Lan. (Nguồn: bloomberg.com)

Bộ Ngoại giao Nga ngày 7/4 thông báo đã triệu Đại sứ Phần Lan tại Moskva, ông Antti Helantera, để phản đối quyết định của Helsinki thu giữ các tác phẩm nghệ thuật thuộc các viện bảo tàng của Nga.

Trước đó, thực hiện lệnh trừng phạt của Liên minh châu Âu (EU), Hải quan Phần Lan đã ngăn chặn việc đưa các tác phẩm nghệ thuật trị giá khoảng 42 triệu euro (46 triệu USD) về Nga vào cuối tuần trước, đồng thời cho biết sẽ tham vấn Brussels về tình trạng của những bức tranh này như là hàng hóa xa xỉ.

[Phần Lan đình chỉ hoạt động giao thông đường sắt với Nga]

Nhà chức trách Phần Lan cho biết hiện các tác phẩm nghệ thuật trên đang được cất giữ tại một nhà kho cho đến khi vấn đề được làm rõ hoặc các biện pháp trừng phạt được dỡ bỏ.

Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Nga nêu rõ "...những gì đang diễn ra là phạm pháp" và "Moskva hy vọng các cơ quan chức năng Phần Lan sẽ đưa ra quyết định khẩn cấp trao lại các tác phẩm giá trị trên cho Nga"./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Tổng thống Nga Vladimir Putin. (Ảnh: Sputnik/TTXVN)

Tổng thống Nga Vladimir Putin tổng kết năm 2025

Đây là hình thức người đứng đầu nước Nga tổng kết lại các vấn đề quan trọng nhất trong đời sống đất nước trong năm qua, những thách thức và nhiệm vụ cho năm tới.

Tên lửa Ariane 6 phóng hai vệ tinh dẫn đường Galileo vào ngày 17/12. (Nguồn: Space News)

Châu Âu phóng thành công hai vệ tinh Galileo mới

Hai vệ tinh Galileo vừa được EU phóng thành công ngày 17/12, đánh dấu bước tiến quan trọng trong nỗ lực duy trì hệ thống định vị độc lập và năng lực phóng vệ tinh riêng của châu Âu.