IOC đình chỉ tư cách thành viên của Ủy ban Olympic Triều Tiên

Trong thông báo đăng trên webiste, Ủy ban Olympic quốc tế nêu rõ Ban chấp hành IOC đã quyết định đình chỉ Ủy ban Olympic Triều Tiên cho tới cuối năm 2022.
IOC đình chỉ tư cách thành viên của Ủy ban Olympic Triều Tiên ảnh 1Biểu tượng Olympic tại khu vực sân vận động Olympic ở Tokyo, Nhật Bản ngày 20/7/2021. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ủy ban Olympic quốc tế (IOC) ngày 8/9 đã đình chỉ tư cách thành viên của Ủy ban Olympic Triều Tiên do quyết định đơn phương không tham dự Olympic Tokyo 2020.

Trong thông báo đăng trên webiste, IOC nêu rõ Ban chấp hành IOC đã quyết định đình chỉ Ủy ban Olympic Triều Tiên cho tới cuối năm 2022.

IOC nêu rõ đây là hệ quả của việc Ủy ban Olympic Triều Tiên đơn phương không tham dự Olympic Tokyo 2020.

Trong thời gian bị đình chỉ, Ủy ban Olympic Triều Tiên sẽ không được hưởng bất kỳ hỗ trợ hay chương trình nào từ IOC.

[Triều Tiên thông báo không tham gia Olympic Tokyo 2020]

Theo IOC, khoản hỗ trợ tài chính của ủy ban này - vốn dự kiến được phân bổ cho Triều Tiên nhưng bị rút lại do các biện pháp trừng phạt quốc tế, sẽ "bị bãi bỏ hoàn toàn vì Ủy ban Olympic Triều Tiên không đóng góp vào thành công của Olympic Tokyo 2020.

Quyết định này của IOC có khả năng sẽ khiến Triều Tiên không tham dự Olympic Bắc Kinh 2022.

Ủy ban Olympic Triều Tiên là Ủy ban Olympic quốc gia duy nhất không tham dự Olympic Tokyo 2020.

Tháng Tư vừa qua, Triều Tiên thông báo sẽ không tham dự Olympic Tokyo 2020, với lý do cần bảo vệ các vận động viên nước này khỏi đại dịch COVID-19./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục