Iran bắt giữ 13 nghi phạm đột nhập ngân hàng trộm cắp tài sản

Ngày 10/6, cơ quan tư pháp Iran cho biết cảnh sát nước này vừa bắt giữ 13 nghi phạm bị cáo buộc đánh cắp nhiều tài sản trong hơn 160 két sắt tại một chi nhánh ngân hàng ở thủ đô Tehran.
Iran bắt giữ 13 nghi phạm đột nhập ngân hàng trộm cắp tài sản ảnh 1Lực lượng an ninh Iran. (Nguồn: Reuters)

Ngày 10/6, cơ quan tư pháp Iran cho biết cảnh sát nước này vừa bắt giữ 13 nghi phạm bị cáo buộc đánh cắp nhiều tài sản trong hơn 160 két sắt tại một chi nhánh ngân hàng ở thủ đô Tehran.  

Trưởng công tố thành phố Tehran, ông Ali Salehi, cho biết 13 nghi phạm trong vụ trộm ngân hàng Melli đã bị bắt giữ. 10 đối tượng bị bắt tại Tehran và miền Bắc Iran; 3 đối tượng khác bị bắt giữ ở quốc gia láng giềng, song ông Ali không tiết lộ chi tiết. 

Lực lượng chức năng cũng tìm thấy một số lượng lớn tài sản bị đánh cắp được cất giấu trên một phương tiện ở sân bay quốc tế Imam Khomeini. Theo hình ảnh do nhiều hãng truyền thông đăng tải, trong số các tài sản này có trang sức, tiền vàng và tiền mặt.

[Iran tiêu diệt kẻ chủ mưu đằng sau các vụ tấn công tại Tehran]

Ngân hàng Melli cho biết các đối tượng trộm cắp đã lợi dụng thời điểm ngày nghỉ Chủ nhật để đột nhập chi nhánh này trên phố Enghelab, một tuyến phố lớn ở Tehran. Chúng đã phá khóa cửa sau và đánh cắp nhiều tài sản trong 168 két sắt. 

Cảnh sát trưởng thành phố Tehran, ông General Hossein Rahimi, cho biết các đối tượng trộm cắp đã trốn ra nước ngoài. Tuy nhiên, nhờ sự phối hợp hiệu quả của Tổ chức Cảnh sát Hình sự quốc tế (Interpol), những nghi phạm này đã bị bắt giữ và đang được dẫn độ về Iran./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục