Iran bắt giữ 16 đối tượng gây rối thị trường tiền tệ

Cơ quan công tố ở Tehran cho biết, nhà chức trách đã bắt giữ 16 đối tượng dính líu đến hoạt động gây rối trên thị trường tiền tệ.
Hãng tin Mehr của Iran ngày 5/10 dẫn thông báo của cơ quan công tố ở thủ đô Tehran cho biết, nhà chức trách đã bắt giữ 16 đối tượng dính líu đến hoạt động gây rối trên thị trường tiền tệ trong nước.

Theo thông báo trên, 16 đối tượng bị bắt giữ "là các phần tử chính gây ra tình trạng rối loạn trên thị trường tiền tệ." Thông báo nêu rõ các đối tượng này đã lợi dụng "cuộc chiến tranh tâm lý của kẻ kịch" để kiếm lợi bất hợp pháp và "phục vụ lợi ích của nước ngoài gây rối loạn nền kinh tế nước nhà."

Từ đầu năm 2012, đồng rial của Iran đã sụt giá mạnh so với các đồng ngoại tệ do sức ép của các lệnh trừng phạt mà Mỹ và phương Tây áp đặt đối với Ngân hàng trung ương Iran từ tháng Giêng. Theo hãng tin Mehr, chiều 4/10, tỷ giá đồng rian so với đồng USD là 1 USD đổi được 29.500 - 32.000 rian, so với tỷ giá ngày 2/10 là 1USD/36.500 rian, thấp nhất kể từ đầu năm theo lịch Iran (bắt đầu từ ngày 20/3). Năm 2010, 1USD chỉ đổi được 13.000 rian.

Tình trạng này đã dẫn tới việc người dân đổ xô đi đổi ngoại tệ bất hợp pháp và đã xảy ra hàng loạt cuộc biểu tình tại khu trung tâm thương mại Ferdowsi ở Tehran ngày 4/10.

Đụng độ đã xảy ra, khiến nhiều cửa hàng cửa hiệu tại đây phải đóng cửa và khu vực trao đổi ngoại hối phải ngừng hoạt động. Cảnh sát chống bạo động đã được huy động đến khu trung tâm này để lập lại trật tự, và ngày 5/10, các nghiệp đoàn đã nhất trí mở cửa trở lại các cửa hiệu lớn ở Ferdowsi.

[Dân đổ xô mua ngoại tệ gây rối loạn ở thủ đô Tehran]

Trong một phát biểu trên đài phát thanh quân sự Israel ngày 4/10, Ngoại trưởng nước này Avigdor Lieberman cho rằng các biện pháp trừng phạt của phương Tây chống Iran sẽ dẫn tới bạo loạn tại nước Cộng hòa Hồi giáo.

Tổng thống Iran Mahmoud Ahmadinejad cáo buộc phương Tây phát động cuộc "chiến tranh kinh tế" và "chiến tranh tâm lý" chống Iran, khiến thu nhập từ bán dầu mỏ của nước này giảm mạnh.

Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã áp đặt 4 lệnh trừng phạt đối với Iran từ năm 2006 -2010 để gây sức ép buộc Tehran ngừng chương trình làm giàu uranium mà phương Tây nghi ngờ là nhằm chế tạo vũ khí hạt nhân. Trong khi đó, Mỹ và Liên minh châu Âu (EU) đã áp đặt và mở rộng các lệnh trừng phạt trong nhiều năm liền, bất chấp việc Iran khẳng định chương trình hạt nhân của nước này chỉ nhằm phục vụ các mục đích hòa bình.

Từ giữa tháng Tư vừa qua, Iran đã tiến hành ba vòng đàm phán với Nhóm P5+1, gồm 5 nước thường trực Hội đồng Bảo an và Đức, về chương trình hạt nhân của Tehran, song không đạt kết quả đột phá./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục