Iran cấm nhập khẩu các hàng hóa xuất xứ từ Saudi Arabia

Nội các Iran dưới sự chủ trì của Tổng thống Hassan Rouhani, ngày 7/1 đã thông qua một dự luật cấm nhập khẩu bất kỳ hàng hóa nào có nguồn gốc từ Saudi Arabia.
Iran cấm nhập khẩu các hàng hóa xuất xứ từ Saudi Arabia ảnh 1Một người Saudi Arabia đi mua hàng ở một siêu thị. (Nguồn: apa.az)

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, trong một phiên họp bất thường ngày 7/1, Nội các Iran dưới sự chủ trì của Tổng thống Hassan Rouhani đã thông qua một dự luật cấm nhập khẩu bất kỳ hàng hóa nào có nguồn gốc xuất xứ từ Saudi Arabia.

Quyết định trên được đưa ra sau khi Riyadh cắt đứt quan hệ ngoại giao với Tehran liên quan đến việc Saudi Arabia hành quyết 47 người bị kết án các tội danh khủng bố khác nhau, trong đó có giáo sỹ Hồi giáo nổi tiếng dòng Shiite Nimr al-Nimr.

Trước đó, Riyadh cũng đã thông báo chấm dứt tất cả các chuyến bay tới Tehran cũng như các quan hệ thương mại với nước Cộng hòa Hồi giáo Iran.

Trong giai đoạn từ tháng 3 đến tháng 9/2015, kim ngạch thương mại song phương giữa Saudi Arabia và Iran đạt khoảng 146 triệu USD, trong đó, Iran xuất khẩu hàng hóa trị giá khoảng 113,1 triệu USD sang Saudi Arabia và nhập khẩu khoảng 33,1 triệu USD./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục