Ngày 17/9, Reuters đưa tin các mạng xã hội Twitter và Facebook lại được phép sử dụng ở Iran.
Theo phóng viên các báo Thời báo New York và Bưu điện Washington của Mỹ tại Tehran, họ có thể tự do truy cập các trang web có liên quan.
Twitter và Facebook đã bị chặn tại Iran kể từ mùa Hè năm 2009, khi trong nước diễn ra biểu tình phản đối Tổng thống Mahmoud Ahmadinejad.
Nhà chức trách Iran lo ngại rằng những người tổ chức sẽ sử dụng mạng xã hội để thu hút người biểu tình xuống đường.
Để vào các trang web bị cấm, người truy cập Iran sử dụng các mạng tư nhân (VPN), nhưng hồi tháng 3 chính phủ đã chặn khả năng này./.
Theo phóng viên các báo Thời báo New York và Bưu điện Washington của Mỹ tại Tehran, họ có thể tự do truy cập các trang web có liên quan.
Twitter và Facebook đã bị chặn tại Iran kể từ mùa Hè năm 2009, khi trong nước diễn ra biểu tình phản đối Tổng thống Mahmoud Ahmadinejad.
Nhà chức trách Iran lo ngại rằng những người tổ chức sẽ sử dụng mạng xã hội để thu hút người biểu tình xuống đường.
Để vào các trang web bị cấm, người truy cập Iran sử dụng các mạng tư nhân (VPN), nhưng hồi tháng 3 chính phủ đã chặn khả năng này./.
(Vietnam+)