Iran đã chế ngự được virus máy tính nguy hiểm

Thứ trưởng Bộ Công nghệ thông tin và truyền thông Iran Ali Hakim Javadi tuyên bố Tehran đã chế ngự được loại virus máy tính Flame.
Thứ trưởng Bộ Công nghệ thông tin và truyền thông Iran Ali Hakim Javadi tuyên bố Tehran đã chế ngự được Flame, loại virus máy tính mạnh có khả năng đánh cắp thông tin chưa từng có và có thể theo dõi người dùng máy tính.

Theo AP và Reuters, hãng thông tấn chính thức IRNA dẫn lời ông Javadi nói ngày 30/5 rằng các chuyên gia Iran đã tạo ra được một chương trình chống virus có thể phát hiện và loại bỏ Flame khỏi các máy tính.

Trung tâm phối hợp đội ngũ phản ứng khẩn cấp máy tính do chính phủ Iran điều hành cho biết virus Flame tập trung vào hoạt động gián điệp. Tuy nhiên, ông Javadi không nói rõ liệu có cơ quan hay cơ sở quan trọng nào của chính phủ Iran bị nhiễm virus này hay không.

Trước đó Liên minh Viễn thông Quốc tế (ITU), cơ quan của Liên hợp quốc có trụ sở tại Geneva, cho biết họ có kế hoạch ban bố cảnh báo nghiêm trọng nhất về nguy cơ của virus Flame vừa mới phát hiện tại Iran và các khu vực khác ở Trung Đông./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục