Iran và Oman ký các thỏa thuận về đường ống khí đốt và khai thác dầu

Các thỏa thuận mà Iran và Oman vừa ký kết “liên quan tới việc triển khai hai dự án xây dựng đường ống dẫn khí đốt giữa hai nước và khai thác mỏ dầu Hengam.”
Iran và Oman ký các thỏa thuận về đường ống khí đốt và khai thác dầu ảnh 1Các nhà máy lọc khí tự nhiên tại mỏ khí đốt Nam Pars trên bờ biển phía bắc của Vịnh Persian ở Asaluyeh, Iran. (Ảnh: AP)

Theo phóng viên TTXVN tại khu vực Trung Đông, Bộ trưởng Năng lượng Oman, ông Mohammed al-Rumhi, ngày 4/6 cho hay nước này và Iran đã ký các thỏa thuận xây dựng hai đường ống dẫn khí đốt và khai thác một mỏ dầu ở khu vực biên giới trên biển giữa hai nước.

Các thỏa thuận trên được ký kết cách chuyến thăm của Tổng thống Iran tới Oman chưa đầy 2 tuần. Trong chuyến thăm, hai bên đã ký bản ghi nhớ về dầu khí.

[Viễn cảnh của thị trường dầu trên thế giới vẫn khó lường]

Hãng thông tấn ONA của Oman dẫn lời ông al-Rumhi cho biết, các thỏa thuận “liên quan tới việc triển khai hai dự án xây dựng đường ống dẫn khí đốt giữa hai nước và khai thác mỏ dầu Hengam.”

Oman có quan hệ kinh tế, chính trị gần gũi với Iran và đóng vai trò trung gian giữa Tehran và Washington trong thời gian đàm phán thỏa thuận hạt nhân được ký kết năm 2015 giữa Iran và các cường quốc P5+1 (gồm Mỹ, Anh, Pháp, Nga, Trung Quốc và Đức)./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục