Iraq: Biểu tình phản đối hiệp định an ninh với Mỹ

Ngày 21/11, hàng nghìn người ủng hộ Giáo sĩ người Hồi giáo dòng Shiite Moqtadar al-Sadr đã tập trung tại quảng trường Firdous ở trung tâm thủ đô Baghdad để tham dự buổi cầu nguyện tập thể và biểu tình phản đối Hiệp định an ninh Iraq-Mỹ.

Ngày 21/11, hàng nghìn người ủng hộ Giáo sĩ người Hồi giáo dòng Shiite Moqtadar al-Sadr đã tập trung tại quảng trường Firdous ở trung tâm thủ đô Baghdad để tham dự buổi cầu nguyện tập thể và biểu tình phản đối Hiệp định an ninh Iraq-Mỹ.

Những người biểu tình mang theo nhiều panô và hô vang các khẩu hiệu "không thỏa thuận với Mỹ" hay "thoả thuận an ninh là sự nhục nhã". Trong bài thuyết giáo do người đại diện Abdul Hadi al-Mohammadawi đọc, Giáo sĩ Sadr kêu gọi những người biểu tình "hãy cho chính phủ biết rằng người Mỹ không đem lại lợi ích gì cho người Iraq. Chỉ có nhân dân mới là lực lượng luôn ủng hộ Chính phủ cả khi thuận lợi lẫn những lúc gặp khó khăn".

Bài thuyết giáo nêu rõ nếu từ bỏ ủng hộ những kẻ xâm lược, Chính phủ Iraq sẽ được toàn thể nhân dân ủng hộ. Giáo sĩ Sadr cũng kêu gọi những người ủng hộ ông tiếp tục các hoạt động nhằm mục đích chấm dứt sự hiện diện của người Mỹ ở Iraq.

Theo những người tham gia biểu tình, hiệp định an ninh Iraq vừa đạt được với Mỹ, vốn được Thủ tướng Iraq Nouri al-Maliki đánh giá là giúp nước này có chủ quyền đầy đủ, thực chất là nhằm hợp thức hoá sự hiện diện quân sự của Mỹ tại Iraq và trao cho Mỹ hàng loạt lợi ích.

Nhằm đề phòng nguy cơ biểu tình dẫn đến bạo lực, các lực lượng an ninh Iraq đã phong toả nhiều tuyến đường ở thủ đô Baghdad. Tại trục đường chính cắt ngang trung tâm thủ đô, chính quyền đã triển khai nhiều binh sĩ cùng xe bọc thép và chó nghiệp vụ, trong khi nhiều tay súng bắn tỉa cũng được bố trí trên các mái nhà, để đảm bảo an ninh.

Sau thời gian dài thương lượng, Iraq và Mỹ đã đạt được hiệp định an ninh cho phép lực lượng Mỹ ở lại Iraq thêm ba năm nữa sau khi sứ mệnh do Liên hợp quốc uỷ nhiệm kết thúc vào ngày 31/12 tới. Để có hiệu lực, thoả thuận này còn cần được Quốc hội và Hội đồng tổng thống Iraq thông qua./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục