Iraq chi 5 tỷ USD mua vũ khí và trang thiết bị của Mỹ

Quân đội Mỹ tại Iraq cho biết Chính phủ Iraq đã quyết định chi thêm 3,5 tỷ cho việc mua trang thiết bị, quân nhu và tổ chức các khóa huấn luyện thông qua chương trình "Bán thiết bị quân sự cho nước ngoài" (FMS) của Mỹ, nâng tổng số tiền chi cho chương trình này lên 5 tỷ USD.

Quân đội Mỹ tại Iraq cho biết Chính phủ Iraq đã quyết định chi thêm 3,5 tỷ cho việc mua trang thiết bị, quân nhu và tổ chức các  khóa huấn luyện thông qua chương trình "Bán thiết bị quân sự cho nước ngoài" (FMS) của Mỹ, nâng tổng số tiền chi cho chương trình này lên 5 tỷ USD.
 
Tuyên bố của quân đội Mỹ đưa ra ngày 14/2 còn cho biết đây là thỏa thuận đạt được sau 5 ngày thảo luận giữa các đại diện của quân đội Mỹ với Bộ Nội vụ và Quốc phòng Iraq.

Trong cuộc thảo luận này, hai bên còn bàn thảo biện pháp quản lý tài chính đối với toàn bộ quá trình mua vũ khí này.
 
Chính phủ Iraq đang thực hiện các biện pháp mạnh mẽ nhằm tái thiết và tăng cường sức mạnh cho các lực lượng an ninh, đồng thời nâng cao khả năng độc lập tự chủ trong bối cảnh lực lượng liên quân đang chuyển giao quyền chỉ huy các chiến dịch cho Iraq, theo một thỏa thuận an ninh giữa Baghdad và Washington.

Cho đến nay, Chính phủ Iraq đã chi 1,5 tỷ USD cho việc mua thiết bị chiến đấu, máy bay, vũ khí hạng nhẹ, quân phục và tổ chức các khoá huấn luyện cho các lực lượng an ninh./.

(TTXVN/Vietnam+)
 

Tin cùng chuyên mục