Iraq xuất khẩu hơn 86 triệu thùng dầu thô trong tháng 6/2021

Khoảng 83,69 triệu thùng đã được xuất khẩu từ các mỏ dầu miền trung và miền nam của Iraq qua Cảng Basra, trong khi khoảng 3,07 triệu thùng từ tỉnh Kirkuk ở phía bắc qua cảng Ceyhan của Thổ Nhĩ Kỳ.
Iraq xuất khẩu hơn 86 triệu thùng dầu thô trong tháng 6/2021 ảnh 1Một công nhân tại mỏ dầu Nahr Bin Umar, phía bắc Basra, Iraq. (Nguồn: cnbc.com)

Bộ Dầu mỏ Iraq ngày 1/7 cho biết, nước này đã xuất khẩu 86,76 triệu thùng dầu thô trong tháng 6/2021, mang lại doanh thu khoảng 6,14 tỷ USD.

Giá bán dầu thô trung bình trong tháng trước là 70,77 USD/thùng.

Khoảng 83,69 triệu thùng đã được xuất khẩu từ các mỏ dầu miền trung và miền nam của Iraq qua cảng Basra, trong khi khoảng 3,07 triệu thùng từ tỉnh Kirkuk ở phía bắc qua cảng Ceyhan của Thổ Nhĩ Kỳ trên Địa Trung Hải, tuyên bố cho biết.

[OPEC+ hoãn tổ chức hội nghị do bất đồng về chính sách sản lượng]

Iraq từng xuất khẩu hơn 100 triệu thùng dầu/tháng nhưng Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) và các nước đối tác, còn gọi là OPEC+, nhất trí cắt giảm sản lượng dầu và giá dầu giảm do tác động của đại dịch COVID-19 đối với nền kinh tế toàn cầu đã gây ra sự sụt giảm doanh thu và xuất khẩu của nước này.

Nền kinh tế Iraq chủ yếu dựa vào xuất khẩu dầu thô, chiếm hơn 90% doanh thu của đất nước./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục