Ireland sẽ tiếp tục ưu tiên vốn ODA cho Việt Nam

Ireland khẳng định tiếp tục ưu tiên vốn ODA cho Việt Nam, tập trung nhiều vào xây dựng cải cách hành chính, ứng phó với biến đổi khí hậu.
Trong các cuộc trao đổi và tiếp xúc giữa Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải và một số nhà lãnh đạo Ireland, phía Ireland khẳng định tiếp tục ưu tiên vốn ODA cho Việt Nam, tập trung vào lĩnh vực xây dựng năng lực, cải cách hành chính, ứng phó với biến đổi khí hậu.

Phó Phủ tướng Hoàng Trung Hải vừa có chuyến thăm và làm việc tại Ireland trong hai ngày 22-23/10. Trong thời gian ở thăm, Phó Thủ tướng đã tiếp kiến Tổng thống Mary McAleese; hội kiến Thủ tướng Brian Cowen; làm việc với Ngoại trưởng Micheal Martin, Bộ trưởng Bộ Trẻ em và Thanh niên Barry Andrews, Thống đốc Ngân hàng Trung ương John Hurley, Quốc Vụ khanh Bộ Doanh nghiệp, Thương mại và Việc làm Billy Kelleher; dự Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam-Ireland; tiếp lãnh đạo một số tập đoàn kinh tế hàng đầu của Ireland; thăm Đại học Dublin College và Trinity College.

Hai bên cho rằng quan hệ hợp tác nhiều mặt giữa hai nước đang phát triển tích cực, đặc biệt trong các lĩnh vực ưu tiên như kinh tế-thương mại, đầu tư, hợp tác phát triển và giáo dục-đào tạo.

Hai bên nhất trí cần tạo điều kiện hơn nữa cho doanh nghiệp hai nước đầu tư vào thị trường Việt Nam, đặc biệt trong các lĩnh vực Ireland có thế mạnh như năng lượng, công nghệ thông tin, tài chính-ngân hàng, trang thiết bị y tế, công nghệ sinh học...

Hai bên nhất trí thúc đẩy hợp tác giáo dục-đào tạo trong thời gian tới. Phía Ireland đồng ý tăng số lượng học bổng cho sinh viên Việt Nam sang học tập tại Ireland, tạo điều kiện thuận lợi để các trường đại học hai nước thiết lập quan hệ hợp tác đào tạo và nghiên cứu khoa học.

Hai bên hoan nghênh và đánh giá cao sự hợp tác và ủng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn đa phương, nhất là tại Liên hợp quốc, đánh giá cao việc ký Bản ghi nhớ về hợp tác giữa Bộ Ngoại giao hai nước nhằm thiết lập cơ chế tham vấn thường kỳ không chỉ về các vấn đề chính trị-ngoại giao mà cả các vấn đề hợp tác khác cùng quan tâm.

Lãnh đạo Ireland khẳng định ủng hộ Việt Nam tăng cường quan hệ hợp tác toàn diện với Liên minh châu Âu (EU). Ngược lại, Việt Nam ủng hộ Ireland tăng cường quan hệ với Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), đặc biệt trong bối cảnh Việt Nam sẽ đảm nhận cương vị Chủ tịch ASEAN vào năm 2010./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục