100 cổ vật quý 3.500 tuổi

Israel phát hiện hơn 100 cổ vật quý 3.500 tuổi

Các nhà khảo cổ Israel khai quật được một kho cổ vật quý giá 3.500 tuổi từng là đồ thờ cúng được sử dụng trong các nghi lễ tôn giáo.
Viện khảo cổ Israel (IAA) ngày 7/6 công bố đã khai quật được một kho cổ vật quý giá 3.500 tuổi từng được sử dụng trong các nghi lễ tôn giáo.

Nhà khảo cổ Edwin van den Brink phụ trách nhóm khảo cổ trên cho biết họ đã tìm thấy hơn 100 cổ vật còn nguyên vẹn trong một hốc đá khi đang tiến hành khai quật dọc một đường dẫn khí đốt ở miền Bắc Israel. Các nhà khảo cổ hết sức bất ngờ khi khai quật được một số lượng cổ vật nhiều như vậy.

Đặc biệt trong số này có những chiếc bình đựng tinh dầu đốt tỏa ra hương thơm là sản phẩm từ đảo Síp và Hy Lạp, bằng chứng về sự kết nối giữa các khu vực này từ 3.500 năm trước.

Theo ông Brink, những chiếc bình cổ trên có thể được sử dụng trong các nghi lễ tôn giáo tại một ngôi đền ở gần địa điểm khai quật. Có thể chúng đã được chôn xuống đất để tránh vụ hỏa hoạn lớn xảy ra tại đây vào cuối Thời đại đồ đồng hoặc do chúng đã cũ không sử dụng được nữa.

Giáo sư khảo cổ học Yossi Garfinkel, trường Đại học Do Thái ở Jerusalem cho rằng đây là những đồ thờ cúng linh thiêng và khi chúng cũ đi đã được chôn xuống đất chứ không bị vứt bỏ.

IAA dự kiến năm sau sẽ triển lãm các cổ vật này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục