Vệ tinh dẫn đường NVS-02 đã gặp sự cố kỹ thuật trong quá trình nâng quỹ đạo, nguyên nhân là do các van tiếp nhận chất oxy hóa để kích hoạt động cơ đẩy đã bị hỏng và không thể mở được.
Tàu dự kiến hoàn thành hành trình 40 ngày hạ cánh ở điểm gần cực Nam Mặt Trăng vào ngày 23/8 tới, sau đó thực hiện nhiệm vụ thăm dò và thí nghiệm trong vòng hai tuần.
Tổ chức Nghiên cứu Vũ trụ Ấn Độ cho biết dự kiến vào khoảng 23h ngày 6/8 sẽ thực hiện điều chỉnh quỹ đạo và giảm độ cao để tàu thám hiểm Chandrayaan-3 bắt đầu quá trình đáp xuống bề mặt của Mặt Trăng.
Tên lửa GSLV cất cánh suôn sẻ nhưng gặp trục trặc ở giai đoạn cuối do lỗi kỹ thuật, sự cố này bị coi là một bước lùi đối với chương trình thám hiểm vũ trụ của Ấn Độ.
Cơ quan nghiên cứu không gian Ấn Độ (ISRO) sẽ sớm thiết lập bệ phóng tên lửa thứ 3 ở một ngôi làng ven biển Kulashekhrapattinam thuộc huyện Thoothukudi, cách thành phố Chennai 648km về phía Nam.
NASA sẽ tiếp tục làm việc với đối tác Ấn Độ trong Nhóm làm việc về chuyến bay không gian có người lái, Nhóm làm việc về khoa học hành tinh, Nhóm làm việc về khoa học Trái Đất.
Cuộc cạnh tranh địa chính trị ở châu Á, với sự nổi lên đồng thời của ba cường quốc châu lục, là động lực mạnh mẽ thúc đẩy các cơ quan không gian của Ấn Độ và Nhật Bản tăng cường quan hệ đối tác.
Ngoài sứ mệnh này có sứ mệnh Mặt Trăng 2, trong năm 2019, Ấn Độ cũng bắt đầu triển khai sứ mệnh không gian có người điều khiển đầu tiên vào năm 2021-2022 mang tên Gaganyaan.