Ấn Độ có kế hoạch phóng 58 vệ tinh và tàu vũ trụ

Ấn Độ dự kiến phóng 58 tàu vũ trụ và vệ tinh 5 năm tới, trong đó có một vụ phóng lên quỹ đạo sao Hỏa và một vụ phóng lên Mặt Trăng.
Tổ chức nghiên cứu vũ trụ Ấn Độ (ISRO) dự kiếnphóng 58 tàu vũ trụ và vệ tinh trong 5 năm tới, trong đó có một vụ phóng lênquỹ đạo sao Hỏa và một vụ phóng lên Mặt Trăng.

Phóng viên TTXVN tại New Delhi dẫn tuyên bố về kế hoạch 5 năm lần thứ 12của ISRO công bố ngày 25/1 cho biết, tổ chức này sẽ triển khai 33 vụ phóng vệtinh và 25 vụ phóng tàu vũ trụ từ nay đến năm 2017.

Kinh phí dành cho kế hoạch này là khoảng 7,5 tỷ USD.

Tuyên bố cho biết, ISRO sẽ phóng một vệ tinh kỹ thuật lên quỹ đạo sao Hỏađể nghiên cứu bề mặt và khí quyển của hành tinh này.

Hai vụ phóng khác cũng đã được lên kế hoạch, trong đó tàu Chandrayaan 2 sẽtiến hành nghiên cứu bề mặt của Mặt Trăng, còn tàu Aditya sẽ nghiên cứu Mặt Trờivà hiện tượng quang phổ năng lượng Mặt Trời.

ISRO cũng sẽ phóng nhiều vệ tinhviễn thông, trong đó vệ tinh GSAT 7 được đề cập là một vệ tinh thông tin phụcvụ “những đối tượng sử dụng đặc biệt”./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục

Trạm Không gian quốc tế (ISS). (Nguồn: NASA)

NASA lần đầu rút ngắn sứ mệnh trên ISS

Giám đốc NASA Jared Isaacman cho biết ông và các chuyên gia y tế quyết định đưa phi hành đoàn Crew-11 về Trái Đất sớm vì trạm ISS không có khả năng chẩn đoán và điều trị dứt điểm tình trạng sức khỏe.