Ấn Độ sẽ xây dựng bệ phóng tên lửa thứ ba tại một ngôi làng ven biển

Cơ quan nghiên cứu không gian Ấn Độ (ISRO) sẽ sớm thiết lập bệ phóng tên lửa thứ 3 ở một ngôi làng ven biển Kulashekhrapattinam thuộc huyện Thoothukudi, cách thành phố Chennai 648km về phía Nam.
Ấn Độ sẽ xây dựng bệ phóng tên lửa thứ ba tại một ngôi làng ven biển ảnh 1Một vụ phóng vệ tinh của Ấn Độ. (Ảnh minh họa. Nguồn: thehindu)

Theo Tân Hoa xã, giới chức New Delhi ngày 15/12 cho biết Cơ quan nghiên cứu không gian Ấn Độ (ISRO) sẽ sớm thiết lập bệ phóng tên lửa thứ 3 của nước này.

Bệ phóng này sẽ được xây dựng ở một ngôi làng ven biển Kulashekhrapattinam thuộc huyện Thoothukudi, cách thành phố Chennai, thủ phủ bang Tamil Nadu, khoảng 648km về phía Nam.

Theo các quan chức trên, ISRO đã bắt đầu các công tác chuẩn bị cho việc xây dựng bệ phóng tên lửa thứ 3.

[Ấn Độ thử thành công tên lửa Prithvi-II có thể mang đầu đạn hạt nhân]

Một quan chức nói: “Chính quyền huyện đã chỉ định một quan chức đặc biệt cùng với 8 quan chức cấp cao khác để đẩy nhanh tiến trình thu hồi mặt bằng cho trung tâm."

Hiện Ấn Độ có 2 bệ phóng tại Sriharikota, thuộc bang Andhra Pradesh. Nhu cầu có thêm các bệ phóng đã tăng lên như hệ quả của việc gia tăng số vụ phóng vệ tinh từ Ấn Độ, cả cho nhu cầu nội địa và khách hàng quốc tế./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục