Ít nhất 28 hành khách bị bắt cóc ở Afghanistan được trả tự do

Ít nhất 28 hành khách bị phong trào Hồi giáo Taliban bắt cóc đã được trả tự do ở tỉnh Helmand, miền Nam Afghanistan.
Ít nhất 28 hành khách bị bắt cóc ở Afghanistan được trả tự do ảnh 1Người dân Afghanistan đợi qua cửa khẩu Torkham ngày 18/6. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Tờ Business Standard đưa tin cảnh sát Afghanistan ngày 22/6 cho biết ít nhất 28 hành khách bị phong trào Hồi giáo Taliban bắt cóc đã được trả tự do ở tỉnh Helmand, miền Nam nước này.

Cảnh sát cho hay: “Sau những nỗ lực của lực lượng an ninh và các bậc cao niên để đảm bảo việc trả tự do cho những người bị bắt cóc diễn ra an toàn, tổng cộng đã có 23 hành khách được trả tự do vào tối 21/6 và 5 người vào sáng 22/6.”

Sáng sớm 21/6, Taliban đã chặn ba chiếc xe ở huyện Gereshk, tỉnh Helmand và bắt giữ những người trên xe.

Helmand hiện là một thành trì của Taliban.

Taliban đã tăng cường hoạt động từ hồi đầu tháng Tư khi nhóm này tiến hành cuộc tấn công hàng năm tại nhiều khu vực ở Afghanistan.

Phong trào này hối thúc người dân tránh xa những điểm tụ tập chính thức, các đoàn xe quân sự và các trung tâm bị nhóm này coi là mục tiêu tấn công hợp pháp bên cạnh việc cảnh báo người dân không ủng hộ chính phủ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục