Ít nhất 6 người thiệt mạng do 'hố tử thần' tại Trung Quốc

Vụ việc xảy ra trên một tuyến đường ở thành phố Tây Ninh, thuộc tỉnh Thanh Hải. Phần đường sụt lún có diện tích khoảng 80m2 khiến một xe buýt và một số người đi bộ rơi xuống hố sụt.
Ít nhất 6 người thiệt mạng do 'hố tử thần' tại Trung Quốc ảnh 1'Hố tử thần' tại tỉnh Thanh Hải. (Nguồn: thestandard)

Nhà chức trách Trung Quốc cho biết ít nhất 6 người đã thiệt mạng và 16 người bị thương trong khi 10 người mất tích do một đoạn đường sụt xuống tại tỉnh Thanh Hải, Tây Bắc Trung Quốc, chiều 13/1.

Vụ việc xảy ra trên một tuyến đường ở thành phố Tây Ninh, thuộc tỉnh Thanh Hải. Phần đường sụt lún có diện tích khoảng 80m2 khiến một xe buýt và một số người đi bộ rơi xuống hố sụt.

Theo kênh CCTV, vụ việc cũng gây ra một vụ nổ bên trong hố sụt.

[Hố tử thần khổng lồ nuốt chửng nhiều xe ôtô tại Brazil]

Khoảng 1.000 nhân viên cứu hộ cùng 30 phương tiện đã được điều đến hiện trường. Những người bị thương đã được nhập viện và hiện trong tình trạng ổn định. Lực lượng chức năng đang tìm kiếm những người mất tích trong vụ việc.

Đến sáng 14/1, xe buýt trên đã được đưa ra khỏi “hố tử thần”. Nhà chức trách đang tiến hành điều tra nguyên nhân vụ việc.

Đường sụt lún xảy ra tại Trung Quốc thường được cho là do lỗi quá trình thi công. Năm 2013, ít nhất 5 người đã tử vong khi một đoạn đường dài 10m sụt xuống tại cổng một khu công nghiệp ở thành phố Thâm Quyến, thuộc tỉnh Quảng Đông, miền Nam Trung Quốc./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục