Italy đề xuất nhân sự cho vị trí Cao ủy châu Âu về đối ngoại

Chính phủ Italy đã quyết định đề cử bà Federica Mogherini, Ngoại trưởng Italy hiện nay, làm ứng cử viên cho vị trí Cao ủy châu Âu về các chính sách đối ngoại.
Italy đề xuất nhân sự cho vị trí Cao ủy châu Âu về đối ngoại ảnh 1Ngoại trưởng Italy Federica Mogherini. (Nguồn: EPA)

Thông tin từ ANSA cho biết, ngày 1/8, Chính phủ Italy đã chính thức gửi đề nghị lên Ủy ban châu Âu đề xuất nhân sự của Italy cho chức vụ Cao ủy châu Âu về các vấn đề đối ngoại.

Trong thư gửi Chủ tịch Jean Claude Juncker - nhiệm kỳ 2014-2019, Thủ tướng Italy, Matteo Renzi khẳng định, Chính phủ Italy đã quyết định đề cử bà Federica Mogherini, Ngoại trưởng Italy, hiện nay làm ứng cử viên cho vị trí Cao ủy châu Âu về các chính sách đối ngoại và Phó chủ tịch của Ủy ban châu Âu.

Italy hiện giữ chức chủ tịch luân phiên Liên minh châu Âu với nhiệm kỳ 6 tháng. Tại cuộc họp thượng đỉnh ngày 16/07, các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU) đã không thể đạt được thỏa thuận về những người được đề cử vào các chức vụ hàng đầu của khối này trong 5 năm tới.

Vấn đề nhân sự cấp cao của EU đã bị trì hoãn đưa ra quyết định cho đến hội nghị thượng đỉnh EU tiếp theo vào 30/8/2014. EU đã gặp bế tắc do việc đề cử Ngoại trưởng Italy, Federica Mogherini, vào vị trí Cao ủy châu Âu phụ trách chính sách đối ngoại.

Có tới 10-11 nước Trung và Đông Âu đòi hỏi chức vụ này trao cho một nhân vật từ khu vực của mình và họ cho rằng, bà Federica Mogherini còn quá trẻ (41 tuổi) và thiếu kinh nghiệm cho vị trí nói trên, thêm nữa bà Federica Mogherini có quan điểm quá ôn hòa đối với Nga.

Theo nghiên cứu của Cơ quan nghiên cứu chính sách chiến lược IaI, Italy, trước đây hai năm, Italy có tới 7 Cao ủy trong Ủy ban châu Âu, về số lượng và sức nặng quyền lực cũng chỉ hơn kém một chút so với các nước trụ cột như Đức, Pháp, Anh. Tuy nhiên, do vấn đề tuổi tác, nghỉ hưu cũng nhu việc luân chuyển vị trí làm việc, nên hiện số lượng Cao ủy người Italy trong Ủy ban châu Âu chỉ còn có 4 người. Italy đã mất vị trí Cao ủy phụ trách các vấn đề nội khối, Quỹ khu vực và Mở rộng EU.

Trong thời gian tới, số lượng Cao ủy người Italy có thể sẽ giảm xuống chỉ còn 2 do Cao ủy về các vấn đề kinh tế, tài chính thuộc Ủy ban châu Âu, Marco Buti, có thể sẽ chuyển tới Tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế OECD tại Paris, Pháp. Ngoài ra, ông Marco Benedetti người Italy sẽ rời nhiệm sở tại Ủy ban châu Âu để nghỉ hưu./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục