Italy: Luật cải cách thị trường lao động tiếp tục gây tranh cãi

Nhiều tổ chức công đoàn tại Italy vẫn phản đối quyết liệt luật cải cách thị trường lao động, thậm chí Thứ trưởng Lao động nước này đã bị đe dọa nặc danh liên quan đến luật cải cách này.
Thủ tướng Matteo Renz. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Mặc dù đã được cả hai viện quốc hội thông qua cuối năm 2014, song cho đến nay, luật cải cách thị trường lao động của Thủ tướng Matteo Renzi vẫn là tâm điểm chú ý của dư luận xã hội.

Theo phóng viên TTXVN tại Rome, ngay trong những ngày đầu năm mới, Thứ trưởng Lao động Italy Teresa Bellanova đã nhận được những lời đe dọa nặc danh mang tính bạo lực, liên quan đến luật cải cách trên.

Sau vụ việc này, cảnh sát đã được huy động để hộ tống và tăng cường bảo vệ bà Teresa Bellanova.

Nhật báo Italy Gazzetta del Mezzogiorno phân tích rằng chính thái độ ủng hộ tích cực của bà Bellanova đối với luật cải cách thị trường lao động đã dẫn đến những lời đe dọa nêu trên.

Đến nay, rất nhiều tổ chức công đoàn tại Italy vẫn giữ thái độ phản đối quyết liệt luật cải cách thị trường lao động.

Ngay cả trong đảng Dân chủ của Thủ tướng Renzi, nhóm thiểu số cũng cho rằng cải cách thị trường lao động sẽ chỉ làm cho số phận của người lao động trở nên bấp bênh hơn và có nguy cơ dẫn đến việc có thêm nhiều người thất nghiệp, do các doanh nghiệp đã có cơ sở để sa thải họ một cách có hệ thống.

Tuy nhiên, Ủy ban châu Âu và các cơ quan tài chính quốc tế ủng hộ luật cải cách thị trường lao động của Thủ tướng Renzi, cho rằng điều này có thể tạo điều kiện cho Italy thu hút nhiều hơn nữa đầu tư từ nước ngoài với việc đơn giản hóa thủ tục sử dụng lao động./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục