Italy muốn thúc đẩy Hội nghị thượng đỉnh G7 đối thoại với Nga

Ngoại trưởng Italy Angelino Alfano cho biết sẽ tìm cách thúc đẩy để Hội nghị Thượng đỉnh G7 sắp tới thừa nhận sự cần thiết phải có "một cuộc đối thoại rõ ràng với Nga".
Italy muốn thúc đẩy Hội nghị thượng đỉnh G7 đối thoại với Nga ảnh 1Ngoại trưởng Italy Angelino Alfano. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Theo hãng tin ANSA, ngày 4/5, Ngoại trưởng Italy Angelino Alfano cho biết nước ông sẽ tìm cách thúc đẩy để Hội nghị Thượng đỉnh Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) sắp tới thừa nhận sự cần thiết phải có "một cuộc đối thoại rõ ràng với Nga".

Phát biểu tại Hạ viện Italy, ông Alfano cũng nhắc lại rằng Hội nghị Ngoại trưởng G7 tổ chức hôm 11/4 ở Lucca, Italy đã thừa nhận vai trò quan trọng của Nga trong việc giải quyết các cuộc khủng hoảng khu vực, chẳng hạn như cuộc khủng hoảng ở Syria.

Hội nghị Thượng đỉnh G7 năm nay dự kiến sẽ được tổ chức ở Taormina, Sicily từ ngày 26-27/5./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục