Italy tìm kiếm quy chế đặc biệt tại EU để phát triển khu vực miền Nam

Thủ tướng Italy Giuseppe Conte muốn EU trao quy chế đặc biệt cho miền Nam Italy, khu vực hiện đang chật vật đối phó với tỷ lệ thất nghiệp trong thanh niên ở mức cao nhất châu Âu.
Thủ tướng Italy Giuseppe Conte. (Ảnh: THX/ TTXVN)
Thủ tướng Italy Giuseppe Conte. (Ảnh: THX/ TTXVN)

Ngày 11/9, Thủ tướng Italy Giuseppe Conte cho biết ông sẽ đề nghị Ủy ban châu Âu (EC) trao quy chế đặc biệt cho khu vực miền Nam kém phát triển hơn ở nước này nhằm thúc đẩy việc làm và giải quyết vấn nạn tội phạm có tổ chức.

Viết trên mạng xã hội Facebook trước khi tới Brussels (Bỉ) để gặp tân Chủ tịch EC Ursula von der Leyen, Thủ tướng Conte nêu rõ: "Chúng ta phải tìm cách để châu Âu công nhận quy chế đặc biệt cho miền Nam, nhằm cho phép chúng ta triển khai các biện pháp phát triển đặc biệt."

[Quốc hội Italy thông qua chính phủ mới do Thủ tướng Conte đứng đầu]

Quy chế đặc biệt sẽ cho phép các khu vực miền Nam Italy được ưu tiên tiếp cận trực tiếp một số chương trình của Liên minh châu Âu (EU).

Các khu vực này hiện đang chật vật đối phó với tỷ lệ thất nghiệp trong thanh niên ở mức cao nhất châu Âu.

Theo số liệu mới nhất của Cơ quan thống kê châu Âu Eurostat, trong năm 2018, tại miền Nam Italy có hơn 1,8 triệu hộ gia đình đang sống trong cảnh nghèo đói./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục