Italy tổ chức quốc tang nạn nhân động đất

Theo phóng viên TTXVN tại Italy và nguồn tin nước ngoài, Chính phủ nước này quyết định tổ chức quốc tang các nạn nhân xấu số trong vụ động đất vừa qua vào ngày 10/4 tới với sự có mặt của các quan chức cấp cao chính phủ.

Theo phóng viên TTXVN tại Italy và nguồn tin nước ngoài, Chính phủ nước này quyết định tổ chức quốc tang các nạn nhân xấu số trong vụ động đất vừa qua vào ngày 10/4 tới với sự có mặt của các quan chức cấp cao chính phủ.
 
Lễ mặc niệm sẽ được tiến hành tại khu vực tâm chấn là thành phố cổ L'Aquila, thủ phủ vùng động đất Abruzzo.
 
Cảnh sát cho biết số nạn nhân thiệt mạng trong vụ động đất ngày 6/4 vừa qua đã lên đến 272 người, trong đó có 16 trẻ em. Con số tử vong có thể tiếp tục tăng do có ít nhất 100 người bị thương hiện đang trong tình trạng nguy kịch. Bên ngoài bệnh viện chính của thành phố L'Aquila bị hư hại nặng do động đất, các bác sĩ và y tá tình nguyện đã thực hiện 280 ca phẫu thuật trong vòng 36 giờ tại một "phòng phẫu thuật dã chiến".
 
Trong khi đó, cứ khoảng 10 phút lại có một xe cứu thương đưa nạn nhân đến "nhập viện". Các đội cứu hộ được lệnh kéo dài việc tìm kiếm người mất tích đến ngày 12/4 tới, bất chấp hy vọng cứu sống các nạn nhân trong những đống đổ nát đang mờ dần.
 
Trận động đất ở Abruzzo đang tạo ra những thách thức lớn cho Chính phủ Italy. Một phần tuyến đường cao tốc nối thủ đô Rome với L'Aquila và vùng bờ biển phía Đông phải đóng cửa do xuất hiện những vết nứt lớn trên mặt đường. Giới chức địa phương buộc phải chuyển 140 tù nhân tại nhà tù ở L'Aquila, trong đó có một số phần tử maphia nguy hiểm, đến nơi khác sau khi nhà tù này bị sập.
 
Điện, nước và khí đốt chưa được cấp lại do lo ngại xảy ra sự cố sau các chấn động địa chất, trong khi hệ thống thông tin liên lạc mới được nối lại một phần. Đã xuất hiện tình trạng đầu cơ tích trữ, đe dọa cuộc sống vốn đang khó khăn của người dân trong vùng. Việc khôi phục cuộc sống bình thường cho vùng Abruzzo đã trở thành ưu tiên hàng đầu của các cơ quan hữu trách. Chính phủ tuyên bố sẽ chi 1,3 tỷ euro (1,7 tỷ USD) để sửa chữa hoặc xây lại khoảng 10.000 ngôi nhà bị hư hỏng.
 
Theo đánh giá ngày 8/4 của cơ quan phụ trách về văn hóa và di sản vùng Abruzzo, 100% di sản văn hóa và lịch sử ở thành phố L'Aquila, cũng như các công trình kiến trúc cổ ở những vùng lân cận hoặc đã sụp đổ, hoặc hư hỏng nặng sau trận động đất và các dư chấn tiếp đó. Các chuyên gia về di sản chưa xác định được mức độ thiệt hại cụ thể.
 
Giới chức Italy đã cho mở tài khoản đặc biệt để tiếp nhận tiền quyên góp ủng hộ các nạn nhân động đất, bắt đầu chuyển đến từ ngày 8/4. Các thượng nghị sĩ Italy nhất trí dành mỗi người 1.000 euro (1.323 USD) tiền lương ủng hộ người bị nạn. Ca sĩ người Mỹ gốc vùng Abruzzo, Madonna, gửi tặng người dân quê hương 750.000 USD.

Các đội bóng tham gia giải vô địch quốc gia Italy quyết định trích một phần tiền vé thu được trong các trận đấu cuối tuần này để hỗ trợ thân nhân những người thiệt mạng. Các cầu thủ nổi tiếng tuyên bố sẽ đến thăm L'Aquila và kêu gọi cổ động viên quyên góp tiền ủng hộ vùng động đất. Hiệp hội ca sĩ quốc gia Italy cũng quyết định tổ chức "Hòa nhạc từ thiện vì Abruzzo"./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục