Italy ủng hộ việc trừng phạt "có mục tiêu" chống lại Nga

Ngày 25/4, Ngoại trưởng Italy Federica Mogherini tuyên bố nước này sẵn sàng ủng hộ việc tiến hành trừng phạt "có mục tiêu" chống lại Nga.
Italy ủng hộ việc trừng phạt "có mục tiêu" chống lại Nga ảnh 1 Ngoại trưởng Italy Federica Mogherini. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Phóng viên TTXVN tại Rome dẫn hãng tin ANSA, ngày 25/4, Ngoại trưởng Italy Federica Mogherini tuyên bố nước này sẵn sàng ủng hộ việc tiến hành trừng phạt "có mục tiêu" chống lại Nga.

Tuyên bố này được đưa ra sau cuộc điện đàm giữa bà Mogherini và người đồng cấp Mỹ John Kerry, trong đó cả hai cùng thống nhất rằng tình hình ở Ukraine ngày càng trở nên xấu đi.

Trước đó, Thủ tướng Italy Matteo Renzi cũng đã có cuộc điện thoại video với Tổng thống Mỹ Barack Obama và cũng bày tỏ sự lo ngại về sự leo thang xung đột ở miền Đông Ukraine, giữa các lực lượng do Kiev phái đến và những người thân Nga.

Cuộc đối thoại này nằm trong một loạt các cuộc nói chuyện giữa Tổng thống Mỹ với các lãnh đạo trong nhóm G-7 nhằm tìm kiếm sự nhất trí trong việc áp đặt các biện pháp nhằm trừng phạt Nga, sau khi tố cáo Moskva làm cho các xung đột trở nên căng thẳng.

Tối 25/4, Thủ tướng tạm quyền Ukraine Arseni Yatseniuk đã bay đến Rome. Dự kiến, ông sẽ gặp gỡ với Thủ tướng Italy Renzi và Giáo hoàng Francis I vào sáng 26/4 để tìm kiếm sự ủng hộ của Italy và Tòa thánh Vatican trong vấn đề Ukraine./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục