
Hạ viện Argentina thông qua sắc lệnh ký kết thỏa thuận mới với IMF
Ngày 19/3 giờ địa phương, Hạ viện Argentina đã thông qua sắc lệnh của Tổng thống Javier Milei cho phép Chính phủ ký kết một thỏa thuận nợ mới với Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF).
Ngày 19/3 giờ địa phương, Hạ viện Argentina đã thông qua sắc lệnh của Tổng thống Javier Milei cho phép Chính phủ ký kết một thỏa thuận nợ mới với Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF).
Tổng thống Argentina Javier Milei cho biết sẽ kiên quyết loại bỏ thâm hụt chi tiêu, trong nỗ lực giải quyết tình hình kinh tế khó khăn và lạm phát phi mã trong nhiều thập kỷ qua tại quốc gia Nam Mỹ.
Với gói cải cách mới, Tổng thống Milei đã được "bật đèn xanh" để ban bố tình trạng khẩn cấp về kinh tế trong 1 năm, có thể giải tán các cơ quan liên bang và tư nhân hóa hàng chục công ty nhà nước.
Tổ chức công đoàn lớn nhất Argentina CGT khẳng định việc tổ chức tổng đình công là nhằm bảo vệ quyền lao động, quyền xã hội, hưởng lương hưu và yêu cầu mức lương để người lao động có thể đủ sống.
Bộ trưởng Kinh tế Argentina cho biết lần đầu tiên kể từ năm 2011, nước này không thâm hụt ngân sách trong tháng 1 và khẳng định Chính phủ không thương lượng về chính sách “thắt lưng buộc bụng.”
Tổng thống Milei sẽ có quyền đặc biệt điều hành đất nước thông qua nghị định trong vòng 1 năm và tuyên bố tình trạng khẩn cấp trong lĩnh vực kinh tế, an ninh, năng lượng và quản lý.
Tổng thống Javier Milei bắt đầu nhiệm kỳ của mình với việc phá giá đồng peso hơn 50%, cắt giảm trợ cấp của nhà nước cho nhiên liệu và vận tải, giảm một nửa số lượng các bộ và bãi bỏ hàng trăm quy tắc.
Ngân hàng Trung ương Argentina nhấn mạnh việc phát hành các tờ tiền mệnh giá 10.000 và 20.000 peso sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho các giao dịch, cải thiện công tác hậu cần của hệ thống tài chính.
Argentina cho rằng kế hoạch tịch thu tài sản của YPF là “không cần thiết và quá sớm,” do Argentina vẫn đang kháng cáo phán quyết bồi thường 16 tỷ USD liên quan đến việc quốc hữu hóa YPF năm 2012.
Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Duma Quốc gia Nga Leonid Slutsky cho rằng Argentina đã để “lỡ cơ hội” gia nhập BRICS, song nhấn mạnh mỗi quốc gia có quyền lựa chọn con đường phát triển của riêng mình.
Nghị định Cần thiết và Khẩn cấp, sắc lệnh đầu tiên được tân Tổng thống Argentina Javier Milei ban hành sau khi chính thức nhậm chức, là một phần trong biện pháp cắt giảm mạnh chi tiêu công.
Tân Tổng thống Argentina cam kết cải cách triệt để trong điều hành kinh tế vĩ mô, trong bối cảnh lạm phát và thâm hụt ngân sách tại nền kinh tế lớn thứ ba Mỹ Latinh này đang ở mức cao “ngất ngưởng.”
Theo thông báo từ Văn phòng Tổng thống đắc cử Argentina Javier Milei ngày 4/12, ông Luis Petri đã được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Quốc phòng Argentina trong chính phủ sắp tới.
Sau khi ông Milei được bầu làm Tổng thống Argentina, một số đại sứ cho biết ứng cử viên Losardo không còn cơ hội nữa bởi ông Milei là người có quan điểm đi ngược với các giá trị của UNESCO.
Tổng thống đắc cử Argentina sẽ cần điều chỉnh các chính sách theo hướng ôn hòa hơn để giành được sự ủng hộ rộng rãi trong việc thông qua và triển khai các đạo luật mới.
Cố vấn chính sách đối ngoại của Tổng thống Đắc cử Argentina Javier Milei khẳng định Argentina sẽ tiếp tục duy trì quan hệ với Nga, Trung Quốc và Brazil.
Ông Javier Milei sẽ phải đối mặt với hàng loạt thách thức và khó khăn để hiện thực hóa lời cam kết vực dậy kinh tế Argentina, trong bối cảnh chia rẽ chính trị và phân tầng xã hội như hiện nay.
Dự kiến, Tổng thống đắc cử Milei sẽ tuyên thệ nhậm chức vào ngày 10/12, với nhiệm vụ hàng đầu là vực dậy nền kinh tế thoát khỏi tình trạng đình đốn cũng như lạm phát và giải quyết nợ với IMF.
Tổng thống Brazil, Paraguay, Colombia, Chile, Uruguay, Peru gửi lời chức mừng Argentina tổ chức bầu cử một cách hòa bình, bày tỏ hy vọng thúc đẩy quan hệ song phương bền chặt với chính phủ Argentina.
Theo kết quả kiểm phiếu sơ bộ của cuộc bầu cử tổng thống vòng 2 tại Argentina, ứng cử viên theo đường lối cực hữu Javier Milei, một nhân vật đang lên, giành được khoảng 56% phiếu bầu.