Tổng thống đắc cử Argentina Javier Milei công du Mỹ và Israel trước lễ nhậm chức

Dự kiến, Tổng thống đắc cử Milei sẽ tuyên thệ nhậm chức vào ngày 10/12, với nhiệm vụ hàng đầu là vực dậy nền kinh tế thoát khỏi tình trạng đình đốn cũng như lạm phát và giải quyết nợ với IMF.

Tân Tổng thống Argentina Javier Milei. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Tân Tổng thống Argentina Javier Milei. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Tổng thống đắc cử Argentina Javier Milei cho biết chuyến công du nước ngoài đầu tiên của ông trước lễ nhậm chức sẽ là đến Mỹ, sau đó là Israel.

Ông Milei đưa ra thông tin trên trong cuộc trả lời phỏng vấn trên sóng phát thanh ngày 20/11, sau khi chính trị gia cánh hữu giành chiến thắng trong cuộc bầu cử một ngày trước đó.

Tổng thống đắc cử Milei tuyên bố ông cũng sẽ tìm cách tư nhân hóa Công ty Năng lượng quốc doanh YPF.

Theo kết quả chính thức của bầu cử tổng thống vòng 2 tại Argentina, ứng cử viên theo đường lối cực hữu Javier Milei giành được gần 56% phiếu bầu.

Trong khi đó, đối thủ của ông Milei, Bộ trưởng Kinh tế Sergio Massa giành được hơn 44% phiếu bầu.

Dự kiến, Tổng thống đắc cử của Argentina sẽ tuyên thệ nhậm chức vào ngày 10/12.

Nhiệm vụ hàng đầu của ông là vực dậy nền kinh tế lớn thứ 3 Mỹ Latinh thoát khỏi tình trạng đình đốn cũng như lạm phát, cùng với đó là giải quyết nợ với Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF)./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục