Hạ viện Argentina trao đặc quyền cho Tổng thống Javier Milei

Tổng thống Milei sẽ có quyền đặc biệt điều hành đất nước thông qua nghị định trong vòng 1 năm và tuyên bố tình trạng khẩn cấp trong lĩnh vực kinh tế, an ninh, năng lượng và quản lý.

Tổng thống Argentina Javier Milei. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Tổng thống Argentina Javier Milei. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 6/2, Hạ viện Argentina đã bỏ phiếu thông qua “quyền đặc biệt” của Tổng thống Javier Milei cũng như việc quyết định tuyên bố tình trạng kinh tế và an ninh khẩn cấp tại nước này.

Theo phóng viên TTXVN tại Buenos Aires, trong nhiều ngày qua, Hạ viện Argentina đã thảo luận và xem xét gói dự luật mang tên "Xe buýt" - gói giải pháp do chính phủ của Tổng thống cực hữu Milei đưa ra nhằm mở cửa thị trường nền kinh tế Nam Mỹ, thúc đẩy phục hồi phát triển, vốn bị đình trệ với mức suy thoái -2,8% và lạm phát hơn 210% trong năm ngoái.

Với 134/255 phiếu ủng hộ, Tổng thống Milei sẽ có quyền đặc biệt điều hành đất nước thông qua nghị định trong vòng 1 năm và tuyên bố tình trạng khẩn cấp trong lĩnh vực kinh tế, an ninh, năng lượng và quản lý. Tuy nhiên, các đề xuất này của chính phủ vẫn cần Thượng viện thông qua.

Ông Milei nhiều lần tuyên bố cần mở cửa tối đa nền kinh tế Argentina, thúc đẩy tối đa tư nhân hóa, giảm thiểu thâm hụt ngân sách, thị trường có vai trò điều tiết và nhà nước không cần can thiệp.

Phe đối lập chỉ trích việc cho phép tổng thống đặc quyền điều hành đất nước ảnh hưởng tới nền dân chủ vì mọi quyết định chỉ tập trung trong tay người đứng đầu nhà nước.

Trước đó, ngày 3/1, Hạ viện Argentina đã thông qua Dự luật Xe buýt - gói cải cách kinh tế, xã hội và chính trị sâu rộng của Tổng thống Milei.

Nhà lãnh đạo theo tư tưởng cực hữu này bắt đầu nhiệm kỳ của mình với việc phá giá đồng peso hơn 50%, giảm trợ cấp của nhà nước cho nhiên liệu và vận tải, giảm 50% số lượng các bộ và bãi bỏ hàng trăm quy tắc nhằm mở cửa nền kinh tế.

Gói cải cách đề cập đến nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội, từ tư nhân hóa đến các vấn đề văn hóa, bộ luật hình sự và ly hôn.

Tuy nhiên, gói cải cách của Tổng thống Milei vấp phải sự phản đối của phe đối lập và một bộ phận người dân.

Trong những ngày qua, hàng chục nghìn người Argentina đã xuống đường phản đối chính sách cắt giảm ngân sách.

Cảnh sát phải dùng hơi cay, vòi rồng và đạn cao su để giải tán người biểu tình quá khích bên ngoài tòa nhà Quốc hội.

Đầu tuần này, chính phủ thông báo tăng giá xe buýt và tàu điện ngầm ở thủ đô Buenos Aires lên tới 250%./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục