Người phát ngôn Cánh sát quốc gia Indonesia, Rusdi Hartono cho biết các thành viên của Densus 88 đã bắt giữ các đối tượng tình nghi trên tại 3 tỉnh Bắc Sumatra, Tây Sumatra và Jakarta.
Các công tố viên quân đội Mỹ đã chính thức buộc tội một phần tử Hồi giáo cực đoan người Indonesia và 2 đối tượng quốc tịch Malaysia liên quan tới các vụ đánh bom tại Bali năm 2002 và Jakarta năm 2003.
Được coi như “thủ lĩnh chiến binh” của Jemaah Islamiyah (JI), Aris Sumarsono đóng vai trò chỉ huy tác chiến của nhóm khủng bố này sau khi thủ lĩnh tiền nhiệm Riduan Isamuddin bị bắt giữ hồi năm 2003.
Para Wijayanto bị buộc tội âm mưu thực hiện khủng bố, kích động, xúi bẩy các phần tử cực đoan chống phá chính quyền, gieo rắc tư tưởng thánh chiến, gây nỗi sợ hãi trong cộng đồng dân cư.
Philippines chịu ảnh hưởng của khủng bố nhiều nhất châu Á-Thái Bình Dương, từ năm 2002-2016, quốc gia này đã hứng chịu 3.118 vụ tấn công khủng bố khiến khoảng 2.453 người thiệt mạng.
Quân đội Philippines ngày 25/4 cho biết đã tiêu diệt khoảng 40 tay súng trung thành với nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, trong đó có 3 người Indonesia và một người Malaysia.
Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Nội vụ Malaysia Ahmad Zahid Hamidi nhận định Đông Nam Á đang được nhắm đến là địa điểm phát triển cơ sở mới của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.
Trong nhiều năm, Indonesia đã nỗ lực xóa bỏ hình ảnh là một điểm nóng khủng bố, đã gắn với nước này sau các vụ đánh bom hộp đêm chết chóc ở Bali hồi năm 2002, làm hơn 200 người thiệt mạng.
Bộ Nội vụ Singapore thông báo đã tuyên phạt hai năm tù giam đối với con trai thủ lĩnh tổ chức Jemaah Islamiyah (JI) tại Singapore, Mas Selamat Kastari.