Nhóm vũ trang Jemaah Islamiyah ở Đông Nam Á khôi phục sức mạnh

Nhóm vũ trang Jemaah Islamiyah ở khu vực Đông Nam Á đã khôi phục sức mạnh ở Indonesia và có thể "sản sinh" ra một thế hệ những phần tử cực đoan mới.
Nhóm vũ trang Jemaah Islamiyah ở Đông Nam Á khôi phục sức mạnh ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: egagah.blogspot.com)

Viện phân tích chính sách về xung đột có trụ sở ở Jakarta (IPAC) ngày 27/4 nhận định rằng nhóm vũ trang Jemaah Islamiyah (JI) ở khu vực Đông Nam Á đã khôi phục sức mạnh ở Indonesia và có thể "sản sinh" ra một thế hệ những phần tử cực đoan mới.

Theo AFP, nhóm này bị cáo buộc tiến hành các vụ tấn công lớn, trong đó có vụ đánh bom ở Bali, Indonesia, hồi năm 2002.

Báo cáo của IPAC nêu rõ JI không gây ra mối đe dọa trực tiếp và đội ngũ chỉ huy của nhóm này đã nhiều năm từ bỏ bạo lực để đạt được mục tiêu thành lập một nhà nước Hồi giáo. Tuy nhiên, nhóm này cũng đang xây dựng một cánh vũ trang bí mật ở Indonesia và có nguy cơ một phái phiến quân hiếu chiến hơn xuất hiện khi JI đẩy mạnh việc tuyển mộ.

[Đông Nam Á có nguy cơ trở thành cơ sở mới của tổ chức IS]

Chuyên gia phân tích an ninh Sidney Jones nhận định: "Nhóm JI hiện tại có thể chứng kiến sự nổi lên của một phái hiếu chiến hơn và chuyên nghiệp hơn trong tổ chức, trong hoạt động huấn luyện và tuyển mộ của mình so với bất kỳ điều gì mà chủ nghĩa cực đoan ở Indonesia có thể có."

JI được thành lập từ các tay súng Indonesia sống lưu vong ở Malaysia trong những năm 1980 và sau đó phát triển với việc tuyển thêm các phần tử mới từ khắp Đông Nam Á./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Một biển báo gần lối vào Đại sứ quán Timor Leste tại Yangon. (Ảnh: AFP)

Gia tăng căng thẳng giữa Myanmar và Timor Leste

Ngày 15/2, Bộ Ngoại giao Myanmar tuyên bố nước này đã yêu cầu Đại biện lâm thời của Đại sứ quán Timor Leste tại Myanmar, ông Elisio do Rosario de Sousa, rời khỏi nước này trước ngày 20/2.

Thủ tướng lâm thời Thái Lan Anutin Charnvirakul phát biểu trước Quốc hội ở Bangkok ngày 29/9/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Thái Lan: Đảng Bhumjaithai liên minh với đảng Pheu Thai

Dù chưa có kết quả chính thức, hai đảng chính trị lớn của Thái Lan đã tuyên bố hợp tác lập chính phủ mới, làm thay đổi cục diện quyền lực tại Hạ viện và mở ra khả năng hình thành liên minh cầm quyền.