Malaysia bắt nghi can khủng bố người Indonesia

Cảnh sát Malaysia đã bắt giữ 1 thương gia Indonesia vì bị nghi tham gia tuyển mộ người cho nhóm khủng bố Jemaah Islamiyah (JI).
Tư lệnh Cảnh sát Malaysia Ismail Omar ngày 8/6 cho biết, một thương giaIndonesia có tên là Abdul Haris Syuhadi, đã bị bắt giữ vì bị tình nghi tham giatuyển mộ người cho nhóm khủng bố ở khu vực Đông Nam Á là Jemaah Islamiyah (JI).

Theo ông Omar, cảnh sát đã theo dõi Syuhadi, 63 tuổi, và phát hiện y tham giacác hoạt động khủng bố, truyền bá tư tưởng của JI, chiêu mộ thành viên cho nhómkhủng bố có mối quan hệ với tổ chức khủng bố al-Qaeda này từ năm 2002.

Thương gia Syuhadi đã bị quản thúc tại gia ở bang Selangor từ cuối tuần trướctheo Luật An ninh Nội địa của Malaysia.

Nhóm khủng bố JL bị quy trách nhiệm tổ chức một loạt vụ tấn công trong khu vựcĐông Nam Á, trong đó có vụ đánh bom ở đảo Bali (Indonesia) năm 2002, làm 202người thiệt mạng.

Đây là vụ bắt giữ nghi can khủng bố thứ chín trong năm nay ở Malaysia theo LuậtAn ninh nội địa, nâng tổng số người bị bắt giữ theo luật này lên 29.

Tháng trước, các nhà chức trách Malaysia đã bắt giữ và trục xuất một thương giangười Singapore bị nghi tài trợ cho một nhóm phiến quân Hồi giáo ngườiPhilippines./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Một biển báo gần lối vào Đại sứ quán Timor Leste tại Yangon. (Ảnh: AFP)

Gia tăng căng thẳng giữa Myanmar và Timor Leste

Ngày 15/2, Bộ Ngoại giao Myanmar tuyên bố nước này đã yêu cầu Đại biện lâm thời của Đại sứ quán Timor Leste tại Myanmar, ông Elisio do Rosario de Sousa, rời khỏi nước này trước ngày 20/2.

Thủ tướng lâm thời Thái Lan Anutin Charnvirakul phát biểu trước Quốc hội ở Bangkok ngày 29/9/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Thái Lan: Đảng Bhumjaithai liên minh với đảng Pheu Thai

Dù chưa có kết quả chính thức, hai đảng chính trị lớn của Thái Lan đã tuyên bố hợp tác lập chính phủ mới, làm thay đổi cục diện quyền lực tại Hạ viện và mở ra khả năng hình thành liên minh cầm quyền.