Jordan triệu hồi đại sứ tại Israel liên quan vụ công dân bị bắt giữ

Sau 2 vụ bắt giữ hồi tháng 8 và tháng 9 tại Cầu Vua Hussein, giới chức Jordan đã nhiều lần yêu cầu Israel trả tự do cho công dân nước này, tuy nhiên Israel đã không đưa ra hồi đáp.
Jordan triệu hồi đại sứ tại Israel liên quan vụ công dân bị bắt giữ ảnh 1Khu vực biên giới Jordan-Israel. (Nguồn: AP)

Jordan đã triệu hồi đại sứ của nước này tại Israel liên quan đến việc Israel từ chối trả tự do cho 2 công dân Jordan mà nước này bắt giữ trước đó.

Trong tuyên bố ngày 29/10, Bộ Ngoại giao Jordan cho biết 2 công dân của nước này gồm Hiba al-Labdi, 24 tuổi và Abdelrahman Merhi, 28 tuổi, đã lần lượt bị bắt giữ hồi tháng 8 và tháng 9 tại Cầu Vua Hussein - tuyến đường nối Jordan và khu Bờ Tây do Israel chiếm đóng. Israel cho tới nay đều không công khai lý do bắt giữ 2 đối tượng nói trên.

Theo Ngoại trưởng Jordan Ayman Safadi, sau 2 vụ bắt giữ, giới chức Jordan đã nhiều lần yêu cầu Israel trả tự do cho công dân nước này, tuy nhiên Israel đã không đưa ra hồi đáp. Do đó, Jordan quyết định triệu hồi đại sứ của nước này tại Tel Aviv về nước để tham vấn.

[Các nước Arab ra điều kiện ủng hộ kế hoạch hòa bình Trung Đông của Mỹ]

Tuyên bố của ông Safadi nêu rõ Israel có trách nhiệm hoàn toàn trong việc đảm bảo an toàn cho hai công dân của Jordan và Amman sẽ xúc tiến các biện pháp chính trị, hợp pháp và ngoại giao để đảm bảo công dân hai nước được hồi hương an toàn.

Trước đó, truyền thống Jordan đưa tin hai công dân nước này đã bị bắt khi đi tới Bờ Tây để tham dự đám cưới của người thân. Sau khi bị bắt, người phụ nữ trong 2 người bị bắt giữ đã tuyệt thực trong 1 tháng, do đó, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của bản thân, trong khi đó, người còn lại mắc bệnh ung thư.

Trong các nước Arab, chỉ Jordan và Ai Cập là có hiệp ước hòa bình với Israel./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Nhân viên an ninh bỏ phiếu sớm trong cuộc bầu cử Quốc hội tại Baghdad, Iraq ngày 9/11/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Iraq: Hơn 21 triệu cử tri đã bắt đầu đi bỏ phiếu

Theo quy định, 25% trong số 329 ghế quốc hội là nữ giới và 9 ghế cho các nhóm tôn giáo thiểu số, Chủ tịch Quốc hội là người Hồi giáo Sunni, Thủ tướng thuộc phái Shiite và Tổng thống là người Kurd.

Nhân viên an ninh bỏ phiếu sớm trong cuộc bầu cử Quốc hội tại Baghdad, Iraq ngày 9/11/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Bầu cử quốc hội Iraq: "Phép thử" độ cân bằng

Kết quả bầu cử Iraq không chỉ là vấn đề nội bộ. Với trữ lượng dầu mỏ lớn thứ năm thế giới và vị trí chiến lược ở trung tâm Trung Đông, Iraq đóng vai trò quan trọng trong an ninh năng lượng toàn cầu.

Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Iraq: Hơn 1,3 triệu cử tri tham gia bầu cử sớm

Theo Ủy ban Bầu cử tối cao độc lập (IHEC), hơn 1,3 triệu thành viên lực lượng an ninh và khoảng 26.000 người phải di dời đủ tư cách đi bầu cử sớm tại 809 điểm bỏ phiếu trên cả nước.