Kazakhstan tiến hành bầu cử quốc hội trước hạn

Cử tri Kazakhstan đã đi bỏ phiếu trong khuôn khổ cuộc bầu cử Hạ viện trước thời hạn tại quốc gia giàu dầu mỏ thuộc Liên Xô cũ này.
Theo các hãng tin AFP, THX, cử tri Kazakhstan ngày 15/1 đã đi bỏ phiếu trongkhuôn khổ cuộc bầu cử Hạ viện (Majilis) trước thời hạn tại quốc gia giàu dầu mỏthuộc Liên Xô cũ này.

Tham gia cuộc bầu cử năm nay tại Kazakhstan có bảy chính đảng gồm Đảng NurOtan (Ánh sáng Tổ quốc) cầm quyền của Tổng thống Nurlsutan Nazarbayev, Đảng AkZhol (Con đường Sáng) đối lập chính, Đảng Adilet, Đảng Dân chủ Xã hội Toàn Dântộc, Đảng Cộng sản Nhân dân Kazakhstan, Đảng Yêu nước và Đảng Auyl.

Theo Luật Bầu cử mới, sẽ có tối thiểu hai chính đảng tham gia quốc hội saucuộc bầu cử, cử tri sẽ bầu 98 trong tổng số 107 ghế Hạ viện và số ghế còn lạiđược Hội đồng Nhân dân Kazakhstan chỉ định sau.

Theo Ủy ban Bầu cử Trung ương Kazakhstan (CEC), có hơn 60% trong tổng số 9,3triệu cử tri hợp lệ của nước này sẽ đi bỏ phiếu tại 9.764 điểm bầu cử ở trongnước. Ngoài ra, Kazakhstan cũng tổ chức khoảng 56 điểm bầu cử ở nước ngoài để cửtri thực hiện quyền công dân.

Các điểm bỏ phiếu dự kiến đóng cửa tại miền Tâycủa quốc gia Trung Á này vào lúc 15 giờ GMT, trong khi kết quả thăm dò ngoàiphòng bỏ phiếu đầu tiên được công bố sau đó ba tiếng.

CEC xác nhận khoảng hơn 800 quan sát viên quốc tế sẽ giám sát cuộc bầu cử nămnay, trong đó có đại diện của Tổ chức An ninh và Hợp tác Châu Âu (OSCE), Cộngđồng các quốc gia độc lập (SNG) và Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO).

Cuộc bầu cử ban đầu dự kiến diễn ra vào tháng 8/2012. Tuy nhiên, Tổng thốngNazarbayev hồi tháng 11/2011 đã giải tán Hạ viện và đề nghị tổ chức bầu cử quốchội trước thời hạn./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục