Kazakhstan tiếp tục cấm xuất các sản phẩm dầu mỏ

Kazakhstan tiếp tục cấm xuất khẩu các sản phẩm dầu mỏ

Ngày 27/12, Chính phủ Kazakhstan đã ký quyết định gia hạn lệnh cấm xuất khẩu các sản phẩm dầu mỏ của nước này đến tháng 5/2014.

Ngày 27/12, Chính phủ Kazakhstan đã ký quyết định gia hạn lệnh cấm xuất khẩu các sản phẩm dầu mỏ của nước này đến tháng 5/2014.

Theo hãng tin Nga ITAR-TASS, quyết định nêu rõ cấm xuất khẩu các sản phẩm dầu chưng cất nhẹ, dầu hỏa, dầu khí thiện nhiên và các sản phẩm dầu mỏ khác, trừ xăng và nhiên liệu sưởi sinh hoạt.

Quyết định này sẽ có hiệu lực từ ngày 1/1/2014.

Bộ Kinh tế và Dự thảo ngân sách Kazakhstan sẽ thông báo cho Ủy ban Kinh tế Âu-Á về lệnh cấm trên và đề nghị các quốc gia thành viên khác trong Liên minh Hải quan áp dụng những biện pháp tương tự.

Kazakhstan lần đầu tiên ban hành lệnh cấm xuất khẩu trên vào năm 2008 nhằm giải quyết tình trạng thiếu hụt sản phẩm dầu mỏ và tăng giá trên thị trường trong nước./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục