Số ca mắc mới COVID-19 tại Hàn Quốc trong ngày 28/3 là 12.129 ca, trong đó có 14 trường hợp từ nước ngoài nhập cảnh, nâng tổng số ca mắc lên 30.785.589 ca.
Theo Chính phủ Hàn Quốc, cho đến nay, khoảng 48% dân số nước này từng mắc COVID-19 ít nhất 1 lần. Tỷ lệ tái nhiễm đang gia tăng khi ở mức 10,92% trong tuần thứ 3 của tháng 9.
Ngày 5/9, số ca mắc mới COVID-19 tại Hàn Quốc đạt mức thấp nhất trong 6 tuần qua trong bối cảnh tốc độ lây truyền của virus SARS-CoV-2 đang chậm lại ở mức ổn định.
Cơ quan Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) thông báo với 44.689 ca mắc mới, trong đó có 436 ca nhập cảnh, tổng số ca mắc COVID-19 tại quốc gia này tăng lên 19.820.739 ca.
Thủ tướng Han Duck-soo đã trích dẫn nhận định của KDCA và các chuyên gia y tế, trong đó cho rằng số ca mắc mới COVID-19 có thể chạm ngưỡng 200.000 vào thời điểm giữa tháng 8 đến cuối tháng 9.
Theo Cơ quan Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Hàn Quốc, trường hợp được ghi nhận vào ngày 1/5 vừa qua là một em bé vừa nhiễm adenovirus và mắc COVID-19.
Tính riêng 24 giờ qua, toàn thế giới ghi nhận 422.394 ca mới và 1.321 ca tử vong, trong đó ba quốc gia có số ca mắc theo ngày cao nhất thế giới là Đức, Italy và Pháp.
Các quan chức Hàn ốc cho biết các quy định siết chặt sẽ được nối lại kể từ ngày 18/12. Các buổi gặp gỡ riêng tư được giới hạn không quá 4 người (tất cả đều đã được tiêm đầy đủ vaccine ngừa COVID-19).
Riêng tại tỉnh Chiết Giang, miền Đông Trung Quốc, trong thời gian từ ngày 5/12 đến 15h ngày 12/12 đã ghi nhận 138 ca lây nhiễm trong cộng đồng và 1 ca không có triệu chứng.
Hàn Quốc đang chống chọi với làn sóng dịch tồi tệ nhất kéo dài từ tháng 7, thời điểm số ca nhiễm mới ở dưới ngưỡng 2.000 ca/ngày và chính phủ chuyển sang chủ trương "sống chung với COVID-19."
Trả lời phỏng vấn, người phát ngôn Bộ Y tế và Phúc lợi Hàn Quốc Son Young-rae cho biết nhu cầu điều trị của các bệnh nhân COVID-19 tại bệnh viện "đang tăng nhanh hơn so với dự đoán trước đây."
Trong bối cảnh số ca nhiễm mới tăng cao trở lại, KDCA đã quyết định thắt chặt các hạn chế, giới hạn số lượng người tham gia các cuộc tụ tập riêng tư xuống còn tối đa là 6 người bắt đầu từ ngày 25/9.
Theo KDCA, sự bùng phát các ca lây nhiễm mới gần đây ở khu vực thủ đô Seoul và vùng phụ cận (tỉnh Gyeonggi), nơi sinh sống của một nửa dân số Hàn Quốc, với số ca nhiễm cao kỷ lục 1.656 ca.
Khoảng thời gian phù hợp để Hàn Quốc áp dụng mô hình sống chung an toàn với dịch COVID-19 là khi tỷ lệ tiêm vaccine phòng bệnh đạt 90% ở người cao tuổi và 80% ở người trưởng thành.
Theo Cơ quan Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Hàn Quốc, nước này đã ghi nhận gần 4.000 ca nhiễm các biến thể của virus SARS-CoV-2 sau khi được tiêm chủng đủ liều, chiếm tỷ lệ 0,04%.
Theo Cơ quan Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Hàn Quốc, tỷ lệ người nước ngoài mắc COVID-19 ở Hàn Quốc đã tăng từ mức 7,7% vào đầu tháng 5 và 8,8% vào đầu tháng 7.
Khoản ngân sách mà Chính phủ Hàn Quốc đang cân nhắc bổ sung sẽ được sử dụng để đẩy nhanh việc triển khai vaccine phòng COVID-19, trợ giúp các nhóm đối tượng dễ bị tổn thương.