Kẻ xả súng tại đền thờ Sikh là phần tử phátxít mới

Theo FBI, kẻ bị tình nghi xả súng bắn chết sáu người trong đền thờ đạo Sikh ở Mỹ là một binh sỹ quân đội và một phần tử phátxít mới.

Một nhà chức trách Mỹ cho biết, kẻ bị tình nghi xả súng bắn chết sáu người trongmột đền thờ đạo Sikh ở Mỹ là một binh sỹ quân đội và một phần tử phátxít mới.

Theo Cục điều tra liên bang Mỹ (FBI), kẻ thủ ác là Wade Michael Page, 40 tuổi,có quan hệ với các nhóm theo đuổi học thuyết sự thượng đẳng của người da trắng,trong cuộc điều tra sau vụ thảm sát ở đền thờ đạo Sikh tại Oak Creek, Wisconsin.

Page đã bị cảnh sát bắn chết sau khi sát hại sáu thành viên của cộng đồng ngườiSikh Milwaukee đang tham gia một buổi lễ tôn giáo.

Page là một thành viên của Hammerskins Nation, một nhóm tự nhận trên trang webcủa mình là “nhóm nam giới và phụ nữ không có lãnh đạo đã áp dụng lối sống theotiêu chuẩn da trắng,” tổ chức chuyên thông tin tình báo SITE nói trong một báocáo.

Page cũng nói anh ta đã thành lập ban nhạc End Apathy vào năm 2005 để “tìm kiếmnhững kết quả tích cực cho xã hội bệnh hoạn của chúng ta.”

Các bức ảnh chụp ban nhạc ba người này, gồm Page và hai người bạn chơi bass vàtrống, được đăng trên trang Myspce của ban nhạc cho thấy cựu quân nhân này cạotrọc đầu và có các hình xăm gothic khắp người.

Logo của ban nhạc có hình một sọ người đang la hét với răng nhọn và một cái đinhcắm trên đỉnh.

Page nói các bài hát của End Apathy nói về “các vấn đề xã hội học, tôn giáo, vàgiá trị cuộc sống con người đã bị hạ cấp ra sao trong bối cảnh sự đạo đức giả vàđộc đoán mà chúng ta đang phải sống.”

Page cũng nói anh ta lần đầu tham gia vào ca nhạc thể hiện sức mạnh của người datrắng vào năm 2000, sau khi rời quê nhà Colorado.

Page từng chơi guitar và bass cho hàng loạt ban nhạc rock chửi bới xã hội baogồm Celtic Warrior, Radikahl, Max Resist, Intimidation One, Aggressive Force vàBlue Eyed Devils.

Nhóm quyền dân sự uy tín Trung tâm luật pháp cho người nghèo miền Nam gọi Pagelà “một phần tử phátxít mới, là lãnh đạo của một ban nhạc theo thuyết sự thượngđẳng của người da trắng.”

Hàng xóm của Page, John Hoyt, 53 tuổi và đã về hưu, nói anh ta tự nhận đã hailần được cử sang công tác ở Iraq, nhưng hồ sơ từ Lầu năm góc cho thấy Page gianhập quân đội một năm sau chiến tranh vùng Vịnh lần thứ nhất và giải ngũ trướckhi Mỹ đưa quân vào Iraq năm 2003.

Page phục vụ trong quân đội từ tháng 4/1992 tới tháng 10/1998 và kết thúc sựnghiệp nhà binh ở căn cứ Bragg, North Carolina.

Page được huấn luyện cơ bản ở căn cứ Sill, Oklahoma trước khi chuyển sang căn cứBliss ở Texas. Căn cứ Bragg là nơi đồn trú của nhiều đơn vị không quân Mỹ và lựclượng Bộ chỉ huy chiến dịch đặc biệt của không quân.

Theo Lầu năm góc, Page được đào tạo bài bản làm lính dù và từng nhận một huychương công trạng, năm huy chương huân công, hai huy chương vì có hành vi tốt,một kỷ niệm chương của lực lượng phòng vệ dân sự và một của lực lượng hỗ trợ cứunạn./.

Trần Trọng (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục