Kết quả thi Văn không ảnh hưởng vì đề nhầm tác giả

Đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo Khánh Hòa cho biết việc nhầm tác giả trong đề thi môn Văn không ảnh hưởng đến nội dung của câu thơ.
Chiều 30/6, ông Nguyễn Ngọc Dũng - người phát ngôn Sở Giáo dục và Đào tạo Khánh Hòa cho biết việc câu số 3, đề thi chính thức môn Ngữ văn ngày 29/6 trích dẫn tác giả Trịnh Công Sơn thay vì nhà thơ Kahlil Gibran là một sự nhầm lẫn đáng tiếc của người ra đề thi.

Tuy nhiên, điều này không làm ảnh hưởng đến kết quả tuyển sinh.

Nguyên văn câu số 3 của đề thi chính thức môn văn: “Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn có viết: Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy/ Ta có thêm ngày nữa để yêu thương. Dựa vào ca từ trên, viết một bài văn ngắn (khoảng 01 trang giấy thi) trình bay suy nghĩ của em về ý nghĩa của tình yêu thương.”

Đây là câu thơ của tác giả Kahlil Gibran (1883-1931), một thi sỹ và họa sỹ người Mỹ gốc Lebanon.

Những câu thơ này được trích trong tập thơ "Nhà tiên tri" (The Prophet) xuất bản năm 1923, được nhà văn Nguyễn Nhật Ánh dịch lại vào năm 1993.

Ông Nguyễn Ngọc Dũng cho biết sự nhầm lẫn về tác giả không ảnh hưởng đến nội dung, ý nghĩa của 2 câu thơ nói về tình yêu thương.

Trong trường hợp học sinh đề cập đúng nội dung chủ đề là yêu thương, thì dù mang tư tưởng tác giả Trịnh Công Sơn vào bài làm, hay học sinh nào biết 2 câu thơ trên không phải của tác giả Trịnh Công Sơn, đều đạt điểm tối đa.

Ông Dũng khẳng định Sở sẽ bảo đảm quyền lợi chính đáng của các thí sinh. Đối với người ra đề thi thì cần có thời gian để Sở xem xét trách nhiệm.

Tại thành phố Nha Trang, sau khi biết được thông tin nhầm lẫn trên rất nhiều phụ huynh tỏ ra hoang mang, bức xúc. Với tuyên bố này, phụ huynh học sinh sẽ có phần an tâm hơn./.

Quang Đức (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục