Kết thúc Olympic Tin học sinh viên Việt Nam

Sau hai ngày thi đấu, tối 9/10, tại Trường Đại học Nha Trang, Olympic Tin học sinh viên Việt Nam lần thứ 18 đã kết thúc tốt đẹp.
Sau hai ngày thi đấu sôi nổi, tối 9/10, tại Trường Đại học Nha Trang (Khánh Hòa), Cuộc thi Olympic Tin học sinh viên Việt Nam lần thứ 18 đã kết thúc tốt đẹp.

Kết quả, cúp vàng khối Siêu Cup thuộc về sinh viên Nguyễn Minh Hiếu, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội; 2 cúp bạc thuộc về hai sinh viên của Trường Đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội và Đại học Khoa học tự nhiên Thành phố Hồ Chí Minh.

3 cúp đồng thuộc về 3 sinh viên của Đại học Bách Khoa (Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh), Đại học Công nghệ (Đại học Quốc gia Hà Nội) và Đại học Khoa học Tự nhiên Thành phố Hồ Chí Minh.

Về khối Phần mềm nguồn mở, 2 đội tuyển của Đại học Công nghệ Thông tin (Đại học Quốc gia Hồ Chí Minh) đoạt giải nhất, nhì; Đại học Bách Khoa Đà Nẵng giải ba.

Về khối chuyên tin, vô địch là Đại học Bách Khoa (Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh); 3 giải nhất thuộc về Đại học Bách Khoa (Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh), Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông Hà Nội và Đại học Điện Lực. Ngoài ra còn có 7 giải nhì, 25 giải ba, 20 giải khuyến khích.

Về khối không chuyên tin, vô địch thuộc về Đại học Khoa học tự nhiên Thành phố Hồ Chí Minh; giải nhất thuộc về Học viện Tài chính; cùng với 8 giải nhì, 16 giải ba và 9 giải khuyến khích.

Về khối Cao đẳng, vô địch thuộc về Cao đẳng Sư phạm Nghệ An; giải nhất thuộc về Trường Sĩ quan Kỹ thuật Quân Sự, cùng với 5 giải nhì, 9 giải ba và 10 giải khuyến khích.

Về kỳ thi lập trình sinh viên quốc tế ACM/ICPC Việt Nam, Vô địch thuộc về Đại học Công nghệ (Đại học Quốc gia Hà Nội); ba đội giải nhất thuộc về Đại học Ngoại Thương, Đại học Khoa học Tự nhiên Thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Bách Khoa Hà Nội.

Ngoài 4 đội nói trên, còn có 6 đội khác sẽ đại diện cho Việt Nam tham dự vòng loại châu Á tại Phuket (Thái Lan) vào 4/11 tới đây gồm Đại học Bách Khoa (Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh) có 2 đội, Đại học FPT (3 đội) và Đại học Bách khoa Đà Nẵng.

Về giải thưởng “Mùa hè sáng tạo”, giải nhất, nhì thuộc về Đại học Bách khoa Hà Nội, Đại học Bách Khoa (Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh) đoạt giải ba.

Sau Đại học Nha Trang, Trường Đại học Quốc Gia Hà Nội là đơn vị đăng cai Olympic tin học sinh viên Viêt Nam lần thứ 19./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục