Kết thúc phiên tòa xử vụ khai thác rừng Khe Diên

Hội đồng xét xử tòa án nhân dân Quảng Nam đã tuyên phạt các bị cáo 1 năm tù treo đến 5 năm tù giam, bồi thường số tiền hơn 1,278 tỷ đồng.
Sau 5 ngày xét xử vụ án khai thác gỗ trái phép rừng Khe Diên, chiều ngày 18/12, đại diện Hội đồng xét xử tòa án nhân dân tỉnh Quảng Nam ông Trần Thế Cẩm chủ tọa phiên tòa đã đọc quyết định tuyên phạt các bị cáo.

Theo đó, bị cáo Lê Văn Ngọc bị tuyên phạt 4 năm tù giam về tội vi phạm các quy định về khai thác và bảo vệ rừng, Nguyễn Bẩy 18 tháng tù treo về tội vi phạm các quy định về khai thác và bảo vệ rừng, Trần Hải Hà 5 năm tù giam về tội vi phạm các quy định về quản lý rừng, Nguyễn Tấn Tuấn 2 năm tù treo về tội vi phạm các quy định về quản lý rừng, Hồ Tấn Sơn 18 tháng tù treo về tội vi phạm các quy định về quản lý rừng.

Trương Đức Mười bị tuyên phạt 1 năm tù treo về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, Nguyễn Thành Vui 3 năm tù giam về tội cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng và tội vi phạm các quy định về quản lý rừng, Nguyễn Xuân Thanh 18 tháng tù giam về tội cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng; Nguyễn Thành Vân 15 tháng tù treo về tội cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.

Cũng ngay tại phiên tòa, Hội đồng xét xử đã quyết định trả tự do tại tòa cho Nguyễn Bẩy và Trương Đức Mười vì đã có thời hạn tạm giam được tính trừ vào thời gian bị phạt tù.

Ngoài ra, Hội đồng xét xử cũng đã tuyên bố các bị cáo Lê Văn Ngọc, Trần Hải Hà, Nguyễn Thành Vân, Trương Đức Mười, Hồ Tấn Sơn, Nguyễn Xuân Thanh, Nguyễn Bẩy, Nguyễn Thành Vui, Nguyễn Tấn Tuấn phải bồi thường số tiền hơn 1,278 tỷ đồng./.

Trần Tĩnh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục