Kêu gọi HĐBA Liên hợp quốc họp khẩn cấp về Syria

Các quốc gia Arập ở vùng Vịnh hối thúc Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc họp khẩn cấp nhằm ngăn chặn xung đột đe dọa thành phố Homs.
Các quốc gia Arập ở vùng Vịnh ngày 1/7 đã hối thúc Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc triệu tập họp khẩn cấp nhằm hành động và ngăn chặn xung đột đang đe dọa thành phố Homs của Syria, mục tiêu trong một chiến dịch lớn của quân đội chính phủ.

Trong một tuyên bố, Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh (GCC) gồm sáu nước cho biết họ "đang theo dõi với sự quan ngại sâu sắc" chiến dịch bao vây thành phố Homs của quân Chính phủ Syria.

Nhiều quận do phe đối lập chiếm giữ ở thành phố Homs đang là mục tiêu trong một chiến dịch quân sự mới của lực lượng trung thành với Tổng thống Bashar al-Assad kể từ ngày 29/6 vừa qua.

Thành phố ở miền Trung Syria này được mệnh danh là căn cứ then chốt của lực lượng chống đối Tổng thống al-Assad.

Cho rằng chiến dịch tấn công của quân đội chính phủ ở Homs sẽ "đe dọa sự thống nhất của Syria," liên minh đối lập của Syria ngày 29/6 đã kêu gọi các nước phương Tây và đồng minh Arập ủng hộ, áp dụng các biện pháp như thiết lập vùng cấm bay và phi chiến sự trên khu vực do Chính phủ Syria kiểm soát.

Trong khi đó, Arập Xêút - một thành viên của CGG, ngày 1/7 đã một lần nữa kêu gọi Liên hợp quốc ra nghị quyết ngăn chặn cung cấp vũ khí cho chính quyền Syria, đồng thời hối thúc Liên minh châu Âu (EU) vũ trang ngay lập tức cho phe đối lập Syria, tiếp sau một quyết định tương tự của Mỹ.

[Kêu gọi giải quyết khủng hoảng Syria bằng chính trị]

Liên quan tới diễn biến xung đột ở Syria, hãng thông tấn nhà nước SANA đưa tin ngày 1/7, một xe ôtô cài mìn đã nổ tung ở thành phố Hama gây thương vong lớn.

Vụ việc xảy ra gần một trung tâm văn hóa thuộc thị trấn Saboura ở vùng ngoại ô Hama, song hiện chưa có thông tin chi tiết về con số nạn nhân.

SANA cũng cho biết quân đội nước này đã giành được quyền kiểm soát an ninh và tái lập trật tự ở al-Ain thuộc khu vực al-Qariaten, tỉnh Homs./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục