Iran 'có thể tấn công Israel' trước thềm cuộc bầu cử tổng thống Mỹ

Sau khi Israel cho biết họ đang thực hiện các cuộc tấn công vào những mục tiêu quân sự ở Iran, Iran tuyên bố có thể đáp trả cuộc tấn công của Israel trước cuộc bầu cử tổng thống Mỹ.

Khung cảnh ở thủ đô Tehran của Iran sau các vụ nổ do cuộc tập kích của Israel rạng sáng 26/10/2024. (Ảnh: THX/TTXVN)
Khung cảnh ở thủ đô Tehran của Iran sau các vụ nổ do cuộc tập kích của Israel rạng sáng 26/10/2024. (Ảnh: THX/TTXVN)

CNN dẫn lời một quan chức cấp cao cho biết Iran có thể đáp trả cuộc tấn công của Israel vào nước này trước cuộc bầu cử tổng thống Mỹ, theo kế hoạch diễn ra vào ngày 5/11.

Nguồn tin cho hay: “Phản ứng của Iran trước hành động gây hấn của (Israel) sẽ… đau đớn. Nó có thể diễn ra trước ngày bầu cử tổng thống ở Mỹ.”

Tuy nhiên nguồn tin không nêu rõ ngày cụ thể có thể diễn ra hành động đáp trả quân sự của Iran đối với cuộc tấn công của Israel.

Cuối tuần trước, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) cho biết họ đang thực hiện các cuộc tấn công vào những mục tiêu quân sự ở Iran như một phần trong kế hoạch đáp trả vụ tấn công ngày 1/10 vào nhà nước Do Thái.

Trước đó, ngày 28/10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran, ông Esmaeil Baghaei cho biết Tehran sẽ "đáp trả kiên quyết và hiệu quả" các cuộc không kích của Israel vào các địa điểm quân sự cuối tuần qua gây thương vong.

Phát biểu tại họp báo thường kỳ, ông Baghaei nhấn mạnh: "Chúng tôi đang sử dụng mọi biện pháp có sẵn để đáp trả kiên quyết và hiệu quả.”

Ngày 26/10, Israel đã không kích vào các địa điểm quân sự ở Iran để đáp trả cuộc tấn công ngày 1/10 của Tehran vào Israel, tiếp nối các hành động trả đũa lẫn nhau. Ít nhất 4 binh sỹ và 1 thường dân đã thiệt mạng.

Cuộc tấn công diễn ra trong bối cảnh xung đột giữa Israel và Hamas tại Dải Gaza đã lan rộng trong những tuần gần đây, sang khu vực biên giới phía Bắc Israel, nơi quân đội nước này tấn công lực lượng Hezbollah ở Liban./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Binh sỹ Iran gác bên ngoài nhà máy điện hạt nhân Bushehr ở Iran. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Mỹ cân nhắc ép Iran nhượng bộ cả vấn đề tên lửa và lực lượng ủy nhiệm

Chính quyền Mỹ đang thảo luận liệu một thỏa thuận tiềm năng với Iran chỉ nên đề cập đến chương trình hạt nhân hay nên mở rộng ra cả vấn đề tên lửa và các lực lượng ủy nhiệm của Tehran. 
Hôm 20/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Iran có tối đa 15 ngày để đạt được một thỏa thuận với Mỹ.

Tàu của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) tại Vịnh Persian. (Ảnh: THX/TTXVN)

Iran tạm đóng một phần eo biển Hormuz

Truyền hình nhà nước Iran cho biết một số khu vực tại eo biển chiến lược này sẽ bị đóng trong “vài giờ” nhằm bảo đảm nguyên tắc an toàn và điều hướng tàu thuyền.

Binh sỹ Mỹ tuần tra tại thị trấn al-Malikiya, tỉnh Hasakeh (Syria). (Ảnh: al-monitor.com/TTXVN)

Mỹ tấn công hàng loạt mục tiêu IS tại Syria

Đây là một phần trong chiến dịch đáp trả của quân đội Mỹ sau vụ tấn công của IS tại thành phố Palmyra hồi tháng 12 năm ngoái, khiến 2 binh sỹ và một thông dịch viên người Mỹ thiệt mạng.